Vòng quanh Thế giới

Hé lộ bức thư cố Tổng thống John F. Kennedy gửi người tình

Theo CNN
Chia sẻ

Một loạt bức thư tình của cố Tổng thống John F. Kennnedy gửi cho người tình ở Thụy Điển đang được rao bán tại một nhà đấu giá nghệ thuật tại Boston.

Những bức thư tình này được gửi cho Gunilla von Post, người phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc mà ông gặp vài tuần trước khi kết hôn với bà Jacqueline Bouvier vào năm 1953.

Phiên đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 12/5 với tổng cộng 8 trang thư gồm 1 bức thư đầy đủ và 2 phần rời, lấy từ bộ sưu tập cá nhân của bà Von Post và ước tính có giá 30.000 USD (tương đương khoảng 692 triệu VND).

Trước khi qua đời, bà Von Post đã viết một cuốn hồi ký năm 1977 với tựa đề “Love, Jack”, cái tên từng được ông Kennedy ký trong các bức thư. Bà mất vào năm 2011.

Bức thư tình của ông Kennedy viết cho bà Bouvier vào khoảng năm 1955-1956

Được biết, các bức thư tình được viết từ năm 1955-1956 trong lúc ông Kennedy còn là thượng nghị sĩ ở bang Massachusetts (Mỹ) và đã cưới vợ.

Trong các bức thư, ông Kennedy kể về các chuyến đi lãng mạn với người tình khi ở Thụy Điển, cũng có khi thể hiện tình yêu và sự mong nhớ gặp bà Von Post.

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hè năm 1953 tại Cannes, chỉ vài tuần trước đám cưới của ông với bà Bouvier vào ngày 12 tháng 9.

Ông Kennedy và bà Von Post được cho là đã “trải qua một tuần hạnh phúc và thân mật” ở Thụy Điển vào tháng 8 năm 1955 – gần 2 năm sau khi ông Kennedy kết hôn.

Được biết, cố Tổng thống cũng từng muốn kết thúc cuộc hôn nhân với bà Bouvier và đưa người tình bé nhỏ của mình tới Mỹ nhưng bị cha ông ngăn cản.

Một bức thư tình khác của cố Tổng thống gửi cho người tình

Trong một bức thư được viết vào tháng 2 năm 1956, ông Kennedy tỏ ra đau buồn trước tin bà Von Post sẽ kết hôn: “Anh thật buồn khi em không thể đến Mỹ cùng anh và sẽ kết hôn với người khác”.

Ông cũng đề cập đến chuyến đi Thụy Điển của hai người: “Anh dự định hè năm sau sẽ quay trở lại Thụy Điển để gặp em... nhưng bây giờ, điều gì đang xảy ra với cuộc tình của chúng ta vậy? Nếu em không kết hôn, hãy đến Mỹ vì thực sự anh rất muốn gặp em. Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào mùa hè năm ngoái. Đó là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời anh – em luôn thật tuyệt vời. Anh nhớ em”.

Phong bì có ghi địa chỉ người tình ở Thụy Điển của ông Kennedy

Được biết, họ gặp nhau lần cuối vào năm 1958, tại một buổi dạ tiệc ở Waldorf Astoria. Khi ấy, bà Von Post đang mang thai.

Đây không phải là lần đầu tiên thư tình của tổng thống Kennedy và tình nhân được công khai trước báo giới. Một bức thư tình dài 4 trang khác được ông Kennedy viết cho một người tình khác - được cho là Mary Meyer - cũng được tìm thấy vào năm 2016. Bức thư được đề ngày tháng 10/1963, một tháng trước khi ông bị ám sát, và chưa bao giờ được gửi đi.

Chia sẻ

Theo

CNN

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất