Vòng quanh Thế giới

Hoàng tử Harry thuộc nhóm những thành viên Hoàng gia Anh 'dễ gặp nguy hiểm nhất'

Theo Mirror
Chia sẻ

Hoàng tử Harry nằm trong số những thành viên hoàng gia "dễ gặp rủi ro nhất" vì anh từng đi nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan, điều khiến anh từng trở thành mục tiêu khủng bố hàng đầu.

Các chuyên gia an ninh cho rằng Hoàng tử Harry là một trong những "thành viên Hoàng gia dễ gặp nguy hiểm nhất" vì từng phục vụ trong quân đội Anh.

Ngay từ khi sinh ra, Harry đã có nguy cơ bị bắt cóc hoặc thậm chí là những việc tệ hơn. Nhưng việc phục vụ với tư cách là một sĩ quan quân đội tiền tuyến và phi công máy bay Apache ở Afghanistan đồng nghĩa với việc anh là mục tiêu khủng bố hàng đầu.

Gần 10 năm trước, trong một cuộc phỏng vấn với Mirror, Qari Nasrullah, một thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan, tuyên bố người của hắn đã âm mưu nhắm vào Harry "nhiều lần" ở Afghanistan. "Có rất nhiều kế hoạch bắt giữ anh ta - có lẽ nhờ may mắn mà anh ta mới trốn thoát được”, hắn nói.

Hoàng tử Harry thuộc nhóm những thành viên Hoàng gia Anh 'dễ gặp nguy hiểm nhất' Ảnh 1
Qari Nasrullah, một thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Hôm 12/3, cựu binh sĩ Quân đoàn hàng không đặc biệt (SAS) thuộc quân đội Anh Bob Craft nói với tờ Mirror: “Với tư cách là một thành viên Hoàng gia, Hoàng tử Harry rõ ràng là mục tiêu của bắt cóc, khủng bố và hàng loạt mối đe doạ khác. Nhưng việc anh tham gia nghĩa vụ quân sự đã làm gia tăng thêm rất nhiều nguy cơ. Anh ấy sẽ cần một số hình thức bảo vệ trong một thời gian dài, đặc biệt là khi người ta biết rằng anh đã phục vụ ở Afghanistan và được coi là một mục tiêu khi ở đó".

Xem thêm: Hoàng tử William và Harry đã không nói chuyện với nhau suốt nhiều tháng

Hoàng tử Harry thuộc nhóm những thành viên Hoàng gia Anh 'dễ gặp nguy hiểm nhất' Ảnh 2
Hoàng tử Harry trong thời gian ở Afghanistan

Người ta cũng lo ngại trong thời gian sống ở Mỹ, Hoàng tử Harry có thể phải đối mặt với một số lượng lớn các mối đe dọa khác nhau, không chỉ từ các nhóm khủng bố đã biết.

Cựu sĩ quan Trung đoàn Nhảy dù và chuyên gia an ninh Paul Biddiss, cố vấn quân sự cho các đạo diễn phim, nói với tờ Mirror: “Những người lính đặc nhiệm phải kín đáo về danh tính của họ sau khi rời quân đội vì rõ ràng họ đang bị đe dọa. Nhưng Harry không chọn trở thành một mối đe dọa, anh đã phải chịu mối đe doạ từ khi được sinh ra trong Hoàng gia. Sự phục vụ của anh, đặc biệt là ở Afghanistan, cho thấy những mối đe dọa rõ ràng từ khủng bố”.

Ông Paul cho biết thêm: “Nhưng ở Mỹ, như chúng ta đã thấy gần đây, cũng có những người theo thuyết âm mưu, các mạng lưới cánh hữu xa, tất cả các  nhóm vũ trang có thể là mối đe dọa. Harry sẽ cần được bảo vệ vì anh là một trong những thành viên Hoàng gia bị đe doạ nhiều nhất ở đó”.

Một cựu sĩ quan tình báo quân sự cấp cao từng phục vụ trong Quân đội Anh cho biết: “Có rất nhiều mối đe dọa mà Harry phải đối mặt ở Mỹ từ các nhóm vũ trang và các mạng lưới khác. Nhưng nếu đã chọn bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ, có khả năng anh ấy sẽ phải trả tiền để thuê vệ sĩ, bởi chắc chắn anh sẽ cần điều đó".

Trong buổi phỏng vấn gần đây với Oprah Winfrey, Hoàng tử Harry chia sẻ khi ở Canada, anh nhận được thông báo gấp rằng, Hoàng gia Anh sẽ "chấm dứt sự bảo vệ" đối với vợ chồng anh. Vợ anh, Meghan Merkel, cũng cho biết, cô lo lắng về việc con trai Archie không được phong tước hiệu hoàng tử có nghĩa cậu bé sẽ không nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát.

Trong khi đó, giả định của Harry rằng những người đóng thuế sẽ tài trợ cho việc bảo vệ gia đình anh sau khi rời Vương quốc Anh đã được cho là “kiêu ngạo” và “bất khả thi”.

Sự thật, quyền được bảo vệ 24/7 của nhà Harry đã bị tước bỏ khi vợ chồng anh ngừng thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. Khi đó họ trở thành những cá nhân bình thường và không còn bị đe dọa.

Xem thêm: Nhà Meghan luôn lo con trai không có tước vị hoàng tử nên không được bảo vệ an ninh, đâu là sự thât?

 

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất