Vòng quanh Thế giới

Hành khách kể lại giây phút tàu trật đường ray ở Đài Loan: 'Có cú va chạm dữ dội, tôi ngã xuống sàn'

Song Long
Chia sẻ

Một hành khách trên chuyến tàu chở khoảng 350 người trượt khỏi đường ray bàng hoàng nhớ lại giây phút tàu gặp nạn.

Ít nhất 36 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một đoàn tàu trật bánh trong đường hầm ở Đài Loan ngày 2/4 khi dường như đâm vào một xe tải, trong thảm họa đường sắt tồi tệ nhất của hòn đảo này trong 40 năm qua.

Cơ quan cứu hỏa cho biết, chuyến tàu tốc hành đi từ Đài Bắc đến Đài Đông chở nhiều du khách vào đầu một kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày, trật khỏi đường ray ở phía bắc Hoa Liên, miền đông Đài Loan. Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn cho thấy toa tàu bên trong đường hầm bị xé toạc do va chạm, những toa khác bẹp dúm, cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận hành khách. 

Tàu chở chật kín người, với khoảng 350 hành khách. Cảnh sát cho biết 36 hành khách đã tử vong.

Hành khách kể lại giây phút tàu trật đường ray ở Đài Loan: Phải phá cửa leo lên nóc tàu thoát thân Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc. 

Tuyên bố của cảnh sát cho biết 72 người vẫn bị mắc kẹt bên trong toa tàu trong khi 61 hành khách đã được đưa đến bệnh viện. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30. 

Hình ảnh hiện trường từ vụ tai nạn cho thấy các toa tàu bên trong đường hầm bị vỡ vụn do va chạm, hành khách thu thập vali và túi xách trong một toa tàu bị lật nghiêng và những người khác đi dọc theo đường ray.

Một chương trình phát sóng trực tiếp của mạng tin tức địa phương UDN cho thấy ít nhất hai toa tàu không bị hư hại bên ngoài đường hầm với lực lượng cứu hộ đang giúp hành khách thoát ra ngoài. 

Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết bà đã ra lệnh cho các bệnh viện chuẩn bị cho vụ tai nạn có thương vong cao. "Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu những người mắc kẹt", văn phòng cho biết. Từ 80 đến 100 người đã được sơ tán khỏi 4 toa đầu tiên của đoàn tàu, trong khi các toa 5 đến 8 đã "biến dạng" và rất khó tiếp cận, sở cứu hỏa cho biết. 

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn được cho là do một phương tiện xây dựng trượt xuống bờ kè và đâm vào đoàn tàu trước khi nó đi vào đường hầm. Cảnh sát trưởng Hoa Liên, Tsai Ding-hsien, nói với các phóng viên: “Có một chiếc xe xây dựng không đậu đúng cách và trượt lên đường ray. Đây là thông tin ban đầu chúng tôi được biết và chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân vụ việc", ông này nói thêm.

Hành khách kể lại giây phút tàu trật đường ray ở Đài Loan: Phải phá cửa leo lên nóc tàu thoát thân Ảnh 2
Hành khách tìm cách thoát khỏi tàu sau tai nạn.

Hình ảnh từ hiện trường cũng cho thấy phần sau của một chiếc xe tải màu vàng nằm bên cạnh tàu hỏa. "Đoàn tàu của chúng tôi đâm vào một chiếc xe tải", một người đàn ông nói trong đoạn video được phát sóng trên truyền hình quay hình ảnh về đống đổ nát. "Chiếc xe tải rơi xuống". 

Một hành khách bị thương được kéo ra khỏi hiện trường vụ tai nạn, đầu và cổ của cô ấy bị nẹp. Một số hành khách ra khỏi đường hầm bằng cách đi trên nóc toa tàu, kéo vali và túi xách phía sau rồi trèo xuống giữa các toa tàu để được lực lượng cứu hộ đón.

"Dường như có một cú va chạm dữ dội bất ngờ và tôi thấy mình ngã xuống sàn", một nữ nạn nhân giấu tên bàng hoàng nhớ lại. "Chúng tôi đã phá cửa sổ leo lên nóc tàu để ra ngoài". 

Xem thêm: Hiện trường thảm khốc vụ tàu trật khỏi đường ray ở Đài Loan, ít nhất 36 người chết

Vụ tai nạn xảy ra vào đầu một ngày nghỉ cuối tuần trong dịp Tiết Thanh minh.

Bờ biển phía đông miền núi của Đài Loan là một địa điểm du lịch nổi tiếng, được biết đến với Công viên Taroko đẹp như tranh vẽ, cách nơi xảy ra vụ tai nạn không xa. 

Tuyến đường sắt nối Đài Bắc với Hoa Liên được mở vào năm 1979. Năm 2018, 18 người chết và 175 người bị thương khi một đoàn tàu trật bánh ở đông bắc Đài Loan. Người lái tàu 8 toa sau đó bị buộc tội giết người do cẩu thả. Đó là vụ tai nạn tồi tệ nhất của hòn đảo kể từ vụ việc năm 1991 khi 30 hành khách thiệt mạng và 112 người bị thương do hai đoàn tàu va chạm ở Miêu Lật. 

30 người cũng thiệt mạng vào năm 1981 sau khi một xe tải va chạm với một đoàn tàu chở khách ở đoạn đường ngang ở Tân Trúc. Năm 2003, 17 người chết và 156 người bị thương sau khi một đoàn tàu trên tuyến đường sắt qua A Lý Sơn lao xuống vực sâu bên cạnh đường ray.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất