Vòng quanh thế giới

Hàng trăm sinh vật 'ôm nhau' bò thành hàng dài, cảnh tượng gây xôn xao

Thanh Phúc

Những sinh vật có biểu hiện kì lạ khiến người xem rùng mình.

Một đoạn video được chia sẻ trong nhóm mạng xã hội chuyên giải đáp các hiện tượng lạ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong video, hàng trăm sinh vật nhỏ li ti bò sát nhau thành một dải dài, chuyển động đồng bộ như một “đoàn quân” đen đặc trên mặt đất. Hình ảnh kỳ dị khiến nhiều người không khỏi nổi da gà và đặt câu hỏi: “Đây thực sự là loài gì?”.

Người đăng tải đoạn clip cho biết bản thân hoàn toàn không biết những sinh vật xuất hiện trong video là gì nên đã nhờ cộng đồng mạng giải đáp. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều thành viên có kinh nghiệm về côn trùng và cây trồng đã đưa ra câu trả lời.

Hàng trăm sinh vật 'ôm nhau' bò thành hàng dài, cảnh tượng gây xôn xao Ảnh 1

Theo đó, những sinh vật khiến nhiều người lầm tưởng là giun thực chất là ấu trùng của ruồi nấm, còn được gọi là sâu đục thân nấm. Đây là loài côn trùng thường sinh sống tại những nơi có độ ẩm cao, giàu chất hữu cơ như đất trồng cây, giá thể trồng nấm hoặc các khu vực có nhiều xác thực vật đang phân hủy.

Ấu trùng ruồi nấm có cơ thể gần như trong suốt, phần đầu màu đen và không có chân. Chúng thường sống tập trung trong đất, nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển. Khi số lượng tăng cao hoặc nguồn thức ăn thay đổi, các ấu trùng có thể di chuyển theo đàn, tạo nên những hàng dài ngoằn ngoèo giống như những dòng chảy sống động trên mặt đất.

Dù hình ảnh này gây cảm giác đáng sợ, các chuyên gia cho biết chúng không gây nguy hiểm trực tiếp cho con người. Tuy nhiên, đối với cây trồng, sự xuất hiện với mật độ lớn của ấu trùng ruồi nấm có thể trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Hàng trăm sinh vật 'ôm nhau' bò thành hàng dài, cảnh tượng gây xôn xao Ảnh 2

Ấu trùng thường ăn các chất hữu cơ trong đất, nhưng khi mật độ quá cao, chúng có thể tấn công rễ non của cây. Điều này khiến cây sinh trưởng kém, còi cọc, thậm chí héo rũ và chết nếu bộ rễ bị tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra, côn trùng trưởng thành còn có khả năng mang theo các mầm bệnh nấm và phát tán sang những cây khỏe mạnh khác.

Nguyên nhân khiến quần thể ruồi nấm bùng phát thường liên quan đến môi trường quá ẩm ướt. Loài này ưu tiên đẻ trứng tại các khu vực chứa nhiều chất hữu cơ đang phân hủy như lá cây mục, phân hữu cơ chưa xử lý hoàn toàn hoặc giá thể trồng nấm. Một con cái có thể đẻ từ 100 đến 300 trứng và vòng đời phát triển rất ngắn, giúp số lượng cá thể tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia khuyến cáo người trồng cây nên duy trì độ thông thoáng cho khu vực canh tác và hạn chế tình trạng đất luôn trong trạng thái ẩm ướt. Việc điều chỉnh lượng nước tưới hợp lý, để bề mặt đất khô giữa các lần tưới sẽ góp phần cắt đứt môi trường sinh trưởng lý tưởng của ruồi nấm.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên dọn dẹp lá cây mục, rác hữu cơ và các vật liệu đang phân hủy để loại bỏ nơi sinh sản của loài côn trùng này. Đối với ruồi trưởng thành, bẫy dính màu vàng được xem là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhằm giảm số lượng cá thể và hạn chế quá trình sinh sản.

Trong trường hợp mật độ quá lớn, người trồng có thể sử dụng các chế phẩm sinh học như Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) hoặc tuyến trùng có lợi chuyên tiêu diệt ấu trùng côn trùng trong đất. Các loại thuốc xử lý đất cũng có thể được cân nhắc nếu tình trạng gây hại trở nên nghiêm trọng.

Dù không phải là sinh vật nguy hiểm đối với con người, hình ảnh hàng nghìn ấu trùng ruồi nấm bò sát nhau thành từng dải dài vẫn đủ khiến nhiều người “sởn gai ốc”. Đồng thời, hiện tượng này cũng là lời cảnh báo về tình trạng độ ẩm quá cao trong môi trường trồng trọt, yếu tố có thể tạo điều kiện cho các loại côn trùng gây hại phát triển mạnh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI