Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người bàng hoàng. Trong buổi lễ chào đón tân hiệu trưởng tại một trường học ở tỉnh Chiang Mai, một đàn ong khổng lồ bất ngờ bay ra khỏi tổ và tấn công hàng chục học sinh, giáo viên, khiến nhiều em phải nhập viện cấp cứu.
Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 31/10/2025 tại trường Wat Weluwan, thuộc huyện Saraphi, tỉnh Chiang Mai. Khi đó, nhà trường đang tổ chức lễ chào đón tân hiệu trưởng trong không khí trang trọng với sự tham dự của ban nhạc, các thầy cô giáo, nhân viên và đông đảo học sinh. Bất ngờ, một đàn ong mật lớn sống trên cây cổ thụ trong khuôn viên trường bị kích động, bay ra tấn công đám đông đang tập trung phía dưới.
Theo lời kể của nhân chứng, tiếng hét vang lên khắp sân trường khi hàng trăm con ong lao xuống đốt liên tiếp. Học sinh hoảng loạn bỏ chạy, nhiều em ngã xuống sân trong lúc tìm nơi trú ẩn. Một số giáo viên cố gắng dẫn các em vào lớp học hoặc khu vực kín, song do số lượng ong quá đông, nhiều người vẫn bị đốt. "Cảnh tượng diễn ra rất nhanh. Mọi người đều sợ hãi, chỉ biết ôm đầu chạy", một giáo viên cho biết.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ địa phương cùng đội y tế khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Saraphi để điều trị. Theo thông tin ban đầu, hơn 30 học sinh bị thương với mức độ khác nhau, trong đó một số em bị sưng nặng ở vùng đầu, cổ và tay. Rất may, chưa ghi nhận trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.
Đại diện bệnh viện cho biết, phần lớn học sinh đã được sơ cứu kịp thời bằng thuốc giảm sưng và kháng dị ứng, tình hình sức khỏe ổn định. Một số em nhỏ tuổi hơn được giữ lại để theo dõi thêm vì có dấu hiệu sốc nhẹ sau khi bị ong đốt.
Về phía nhà trường, tân hiệu trưởng bày tỏ sự lo lắng và cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý triệt để tổ ong, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ khuôn viên trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố đáng tiếc này. Sau khi học sinh hồi phục, nhà trường sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó với động vật hoang dã trong môi trường học đường", vị này nói.
Hiện chính quyền huyện Saraphi cũng đã cử đội chuyên trách đến khảo sát khu vực và lên kế hoạch di dời tổ ong còn lại. Các chuyên gia khuyến cáo, trong thời gian tới, những trường học có nhiều cây cổ thụ nên thường xuyên kiểm tra, đặc biệt vào mùa ong sinh sản, để tránh những tình huống tương tự.
Sự việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của công tác an toàn học đường không chỉ về phòng cháy chữa cháy hay tai nạn lao động, mà còn về việc kiểm soát các yếu tố tự nhiên có thể gây nguy hiểm cho học sinh.