Hàn Quốc đã vượt qua Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới, nhờ đà tăng mạnh của các công ty công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết tại Hàn Quốc đã tăng hơn 45% trong năm nay lên 4,04 nghìn tỷ USD, trong khi của Anh chỉ tăng khoảng 3% lên 3,99 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Quy mô thị trường của Anh từng lớn gấp đôi Hàn Quốc vào cuối năm 2024.
Sự bùng nổ của cổ phiếu Hàn Quốc cho thấy xu hướng toàn cầu chuyển sang các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo, vốn đã thúc đẩy mức tăng của hai doanh nghiệp niêm yết lớn nhất nước này là Samsung Electronics Co. và SK Hynix Inc.. Hai "ông lớn" chip nhớ này hiện chiếm hơn 40% tổng vốn hóa của chỉ số chuẩn Kospi, vốn có hơn 800 cổ phiếu thành phần. Một động lực bổ sung là các nỗ lực của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm hỗ trợ giá cổ phiếu thông qua cải cách quản trị doanh nghiệp và các chính sách thân thiện với thị trường.
"Sự vươn lên nhanh chóng của Hàn Quốc và Đài Loan phản ánh một sự tái cân bằng mang tính cấu trúc trong thị trường cổ phiếu toàn cầu, được thúc đẩy bởi vị thế thống trị của họ trong phần cứng AI thay vì phân bổ tài sản mang tính chiến thuật," ông Francesco Chan, chuyên gia đầu tư thị trường mới nổi và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại JPMorgan Asset Management ở Hong Kong, cho biết. "Với vai trò là xương sống của chuỗi cung ứng AI, cùng lợi thế 'siêu chu kỳ' trong các nhà máy chế tạo chip cao cấp và bộ nhớ, các nền kinh tế này đang thu hút dòng vốn mang tính cấu trúc bền vững."
Đà tăng của cổ phiếu Hàn Quốc tương tự như của Đài Loan, nơi vào tháng 4 cũng đã vượt Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ bảy thế giới. Mức tăng của Đài Loan cũng được thúc đẩy bởi nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., hiện chiếm khoảng 45% chỉ số chuẩn của hòn đảo này. Giá trị thị trường chứng khoán Đài Loan, hiện ở mức 4,48 nghìn tỷ USD, đang tiến gần quy mô của Canada.
Chỉ số FTSE 100 của Anh đã tăng khoảng 4% trong năm nay, không kém nhiều so với chỉ số MSCI All Country World, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng mạnh của các thị trường hưởng lợi từ làn sóng AI. Thị trường cổ phiếu của nước này, lớn nhất châu Âu, vẫn chủ yếu do các ngành truyền thống như tài chính, hàng tiêu dùng thiết yếu và năng lượng - khai khoáng chi phối.
Các yếu tố như tiềm năng của AI, chi tiêu quốc phòng toàn cầu và cải cách quản trị doanh nghiệp "đang hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng dốc hơn nhiều cho cổ phiếu Hàn Quốc và Đài Loan so với châu Âu," ông Patrick Kellenberger, chiến lược gia cổ phiếu thị trường mới nổi tại Lombard Odier ở Geneva, cho biết. "Châu Âu vẫn đang gặp khó khăn trong việc thương mại hóa và mở rộng quy mô đổi mới. Việc tạo ra điều kiện để các doanh nghiệp đổi mới hình thành và phát triển là rất quan trọng, nhưng cũng tốn nhiều thời gian."
Trong khi giá trị cổ phiếu của các "cường quốc chip" châu Á tăng vọt, quy mô nền kinh tế của họ vẫn nhỏ hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn ở châu Âu. Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc được ước tính đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm nay và của Đài Loan là 977 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo hơn 3 nghìn tỷ USD của Đức, Anh và Pháp, theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Hiện tại, các chiến lược gia Phố Wall vẫn lạc quan về cổ phiếu Hàn Quốc, với lý do lợi nhuận được nâng dự báo nhờ nhu cầu AI và định giá hấp dẫn. Goldman Sachs Group Inc. đã nâng mục tiêu chỉ số Kospi lên 8.000 điểm, chủ yếu nhờ tăng hơn 200% trong dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026.