Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm Hàn Quốc không chỉ phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ mà còn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và đời sống xã hội. Trước diễn biến thời tiết cực đoan ngày càng khốc liệt, Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân, đồng thời cải tổ hệ thống ứng phó với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 4/8, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết số người thiệt mạng do đợt nắng nóng kéo dài đã tăng lên 16. Ông nhấn mạnh chính phủ cần nhanh chóng triển khai những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ cuộc sống của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương trước thời tiết khắc nghiệt.
Bên cạnh việc hỗ trợ người dân, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra kỹ hệ thống điện quốc gia khi nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng mạnh trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ông cảnh báo rằng tình trạng quá tải điện có thể gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và hoạt động kinh tế nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Chúng ta cần nỗ lực để cải tổ căn bản hệ thống ứng phó khủng hoảng quốc gia, vì hiện tượng thời tiết cực đoan này đang trở nên bình thường", Tổng thống Lee nhấn mạnh.
Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, thành phố Yangsan ở khu vực đông nam nước này đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 42,5 độ C vào ngày 2/8. Đây là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong suốt 122 năm lịch sử quan trắc khí tượng của Hàn Quốc, cho thấy mức độ khắc nghiệt chưa từng có của đợt nắng nóng năm nay.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cũng lần đầu tiên ban hành cảnh báo nắng nóng đối với một số khu vực của thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi vào ngày 3/8. Đến ngày 4/8, phạm vi cảnh báo đã được mở rộng ra toàn bộ Seoul khi nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức rất cao.
Các chuyên gia nhận định Hàn Quốc đang phải đối mặt với một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiệt độ tăng cao kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn gây áp lực lớn lên hệ thống điện, hạ tầng đô thị và các hoạt động sản xuất.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với năng suất ngày càng dày đặc, lời kêu gọi của Tổng thống Lee Jae Myung được xem là tín hiệu cho thấy chính phủ Hàn Quốc đang hướng tới xây dựng một hệ thống ứng phó thiên tai toàn diện hơn, hạn chế giảm thiểu tổn hại cho người và tài sản trong tương lai.