Một vụ "náo hôn" (hôn nháo) tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang gây làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại cảnh hai phù dâu bị đập trứng sống lên đầu và ném bột mì khắp người trong lễ rước dâu được lan truyền rộng rãi.
Sự việc xảy ra vào ngày 12/7 tại khu vực gần Trường Trung học Zhengdao, phường Thái Bình, quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Theo các đoạn video được chia sẻ trên mạng, hai cô gái mặc váy phù dâu màu trắng bị một nhóm người tham dự đám cưới vây quanh và liên tục thực hiện các hành động mang tính trêu đùa quá đà.
Trong video, nhiều người đàn ông cầm bột mì liên tục tung thẳng lên đầu và khắp cơ thể hai phù dâu. Không dừng lại ở đó, một số người còn trực tiếp đập trứng sống lên đầu họ khiến lòng trắng, lòng đỏ trứng chảy dọc theo mái tóc và váy cưới. Một số người khác tiếp tục xịt dây kim tuyến vào đầu hai cô gái.
Bị bao vây giữa đám đông, hai phù dâu gần như không có cơ hội né tránh. Họ chỉ biết dùng tay che mặt trong khi bộ váy trắng bị phủ kín bởi bột mì và trứng sống, tạo nên hình ảnh nhếch nhác ngay giữa ngày cưới.
Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng đây là một hình thức "náo hôn" phản cảm, không còn mang ý nghĩa tạo không khí vui vẻ như quan niệm truyền thống.
Không ít ý kiến cho rằng đám cưới vốn là dịp để gửi gắm lời chúc phúc đến cô dâu, chú rể, trong khi việc biến phù dâu thành đối tượng để trêu chọc, làm nhục trước đám đông là hành động thiếu tôn trọng, đặc biệt đối với phụ nữ. Nhiều người cũng nhận định những phong tục kiểu này không còn phù hợp với các chuẩn mực ứng xử trong xã hội hiện đại.
Trước làn sóng tranh cãi, ngày 13/7, phóng viên đã liên hệ với Đồn Công an Thái Bình thuộc Công an quận Chiêu Dương để tìm hiểu vụ việc.
Đại diện đơn vị cho biết, tại một số địa phương vẫn tồn tại phong tục "náo hôn", trong đó người tham gia thường thực hiện những trò đùa nhằm khuấy động không khí lễ cưới. Theo đánh giá ban đầu, những người tham gia không có mục đích cố ý gây thương tích hay ác ý với hai phù dâu, tuy nhiên đã không kiểm soát được mức độ của hành vi khiến sự việc trở nên quá đà.
Phía cảnh sát cũng cho biết việc xử lý sẽ phụ thuộc vào nguyện vọng của hai phù dâu. Nếu các nạn nhân cho rằng quyền lợi về thân thể hoặc nhân phẩm của mình bị xâm phạm, họ có thể đến cơ quan công an trình báo. Khi đó, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào yêu cầu của người liên quan để tiến hành hòa giải hoặc xử lý theo quy định.