Vòng quanh Thế giới

Hai người ở Nhật Bản tử vong sau khi tiêm Moderna từ lô chứa vaccine nhiễm chất lạ

Song Long
Chia sẻ

Hai người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Moderna nằm trong các lô vaccine bị đình chỉ sau khi phát hiện chất lạ, theo Bộ Y tế Nhật Bản hôm 28/8.

Hai người ở Nhật Bản tử vong sau khi tiêm Moderna từ lô chứa vaccine nhiễm chất lạ Ảnh 1

Hai người đàn ông ở độ tuổi 30 tử vong trong tháng này vài ngày sau khi tiêm liều thứ hai của vaccine Moderna. Liều vaccine mà hai người này được tiêm nằm trong lô vaccine bị đình chỉ vì phát hiện chất lạ, theo Reuters.

Nhật Bản đã ngừng sử dụng 1,63 triệu liều Moderna được vận chuyển đến 863 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, hơn một tuần sau khi nhà phân phối trong nước, Takeda Pharmaceutical Co (4502.T), nhận được báo cáo về chất lạ trong một số lọ. 

Tại thời điểm này, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những ca tử vong này là do vaccine Moderna phòng Covid-19 gây ra", hãng Moderna và Takeda cho biết. "Điều quan trọng là chúng ta phải tiến hành một cuộc điều tra chính thức để xác định xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào hay không".

Bộ Y tế Nhật Bản sau đó cho biết chất được tìm thấy trong lô vaccine Covid-19 của Moderna là hạt kim loại và không gây ảnh hưởng tới tính an toàn hoặc hiệu quả và việc đình chỉ 3 lô vaccine Moderna là một biện pháp phòng ngừa.

Fumie Sakamoto, giám đốc kiểm soát nhiễm trùng tại Bệnh viện Quốc tế St. Luke ở Tokyo, nói không có mối liên hệ nào giữa các mũi tiêm và hai trường hợp tử vong được báo cáo hôm 28/8.

"Có thể chỉ có mối quan hệ tạm thời giữa việc tiêm chủng và những ca tử vong này", ông Sakamoto nói với Reuters. "Còn rất nhiều điều chưa sáng tỏ để chúng tôi đưa ra kết luận về hai trường hợp này".

Nhật Bản đã tiêm hơn 124 triệu mũi vaccine Covid-19 cho người dân, với khoảng 44% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Nước này  đã sử dụng hơn 10 triệu liều vaccine Moderna sau khi loại vaccine của Mỹ được chính phủ phê duyệt khẩn cấp vào tháng 5.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã ký hợp đồng với Moderna để nhận 50 triệu liều vaccine Covid-19 vào cuối tháng 9. Hiện tại, những người từ 12 tuổi trở lên có thể tiêm vaccine này.

Vaccine Moderna chủ yếu được sử dụng tại các điểm tiêm chủng đại trà và các doanh nghiệp ở Nhật.

Vaccine Moderna, cũng tương tự như Pfizer, sử dụng công nghệ mới mRNA để sản xuất, và tiêm hai liều cách nhau 4 tuần.

Xem thêm: Chất lạ trong lô vaccine Moderna phát hiện ở Nhật Bản nghi là hạt kim loại

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất