Một sự việc gây ám ảnh đã được ghi nhận trên đường Kheam Hock, gần khu vực Bukit Brown (Singapore), khi hai cá thể tê tê được phát hiện đã chết ven đường, nghi do bị xe tông trong lúc băng qua làn xe. Hình ảnh đau lòng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của động vật hoang dã trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng.
Theo chia sẻ trên nhóm Facebook Singapore Wildlife Sightings vào ngày 15/1, anh Shaun Jeremiah cho biết đã tình cờ bắt gặp hai con tê tê nằm bất động dọc theo tuyến đường hai chiều Kheam Hock. Dựa trên kích thước và vị trí, anh phỏng đoán đây có thể là một con tê tê mẹ và con đang cố gắng sang đường thì gặp tai nạn. Nhận thấy nguy cơ các phương tiện tiếp tục cán qua, Shaun đã dừng xe và di chuyển xác hai con vật sang một bên để tránh gây thêm tổn hại.
“Thật sự rất đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này. Tê tê là loài động vật hiền lành nhưng lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng”, anh viết. Đồng thời, Shaun cũng kêu gọi các tài xế nâng cao ý thức, giảm tốc độ và chú ý hơn đến động vật hoang dã, đặc biệt tại những khu vực giáp ranh rừng rậm hoặc nghĩa trang Bukit Brown, nơi vẫn còn nhiều loài sinh vật bản địa sinh sống.
Dựa trên các bức ảnh được đăng tải, hiện trường được cho là nằm ở đoạn đường Kheam Hock chạy dưới gầm cầu vượt PIE. Miệng của hai con tê tê dính máu, lớp vảy đặc trưng bị nhuộm đỏ, trong khi mặt đường cũng xuất hiện những vệt máu loang lổ. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự xót xa, coi đây là lời cảnh tỉnh về những rủi ro mà động vật hoang dã phải đối mặt trong môi trường đô thị hóa nhanh chóng.
Trong phần bình luận, có ý kiến cho rằng tài xế rất khó phát hiện động vật khi đang lưu thông, đặc biệt vào ban đêm. Trả lời vấn đề này, Shaun cho rằng việc giảm tốc độ có thể không ngăn chặn hoàn toàn tai nạn, nhưng ít nhất sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của chấn thương nếu không may xảy ra va chạm.
Tê tê Sunda (tên khoa học Manis javanica) là loài bản địa của Singapore và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Theo Sách Đỏ Singapore 2024, loài này hiện được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp”, với số lượng cá thể trưởng thành trong tự nhiên chỉ còn dưới 250, thậm chí có thể dưới 50. Cục Công viên Quốc gia Singapore (NParks) cho biết, mối đe dọa lớn nhất đối với tê tê tại quốc đảo này chính là tai nạn giao thông, do chúng di chuyển chậm và dễ lạc ra đường khi môi trường sống bị chia cắt.
Trên phạm vi toàn cầu, tê tê còn là loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới. Chúng trở thành mục tiêu của các đường dây săn trộm vì thịt và vảy – những bộ phận được sử dụng trong y học cổ truyền và được xem là đặc sản ở một số khu vực châu Á, theo Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Động vật (IFAW).
Các chuyên gia khuyến cáo, khi bắt gặp tê tê trong tự nhiên, người dân không nên chạm vào, đuổi theo hay dồn chúng vào góc, vì điều này có thể khiến con vật hoảng loạn và tự gây thương tích. Nếu phát hiện tê tê bị thương hoặc gặp nguy hiểm, cần liên hệ ngay với tổ chức Acres hoặc NParks để được hỗ trợ kịp thời. Trong trường hợp nghi ngờ có hành vi săn trộm hay buôn bán trái phép, việc ghi lại bằng chứng và báo cho cơ quan chức năng sẽ góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn loài động vật quý hiếm này.