Một vụ việc khiến dư luận Trung Quốc không khỏi bàng hoàng vừa xảy ra tại thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Hai anh em ruột mới 12 và 11 tuổi đã rời khỏi nhà vào buổi tối sau khi lo sợ không hoàn thành bài tập trong kỳ nghỉ đông và bị cha trách mắng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, khoảng 18h ngày 27/2, hai đứa trẻ âm thầm rời nhà. Đến tối muộn, gia đình không thấy các em quay về nên vô cùng hoảng hốt. Lo ngại điều xấu có thể xảy ra, người giám hộ lập tức trình báo cảnh sát và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm khẩn cấp.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng tại Thiên Thủy đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn ngay trong đêm. Hơn 30 cảnh sát được huy động, phối hợp cùng chó nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái gắn camera nhiệt để rà soát các khu vực nghi vấn. Thời tiết lúc đó được ghi nhận có mưa và nhiệt độ xuống thấp, khiến công tác cứu hộ càng thêm khó khăn.
Các tổ tìm kiếm được chia thành nhiều nhóm, tỏa đi khắp các tuyến đường, khu dân cư, công trình bỏ hoang và cả những vùng núi xung quanh thành phố. Điều đáng lo ngại là hai đứa trẻ có xu hướng né tránh ánh đèn pin và tiếng gọi của lực lượng cứu hộ, thậm chí di chuyển sâu hơn vào khu vực đồi núi hiểm trở. Hành động này khiến việc xác định vị trí của các em trở nên phức tạp và kéo dài.
Sau hơn 14 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến khoảng 10h sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ phát hiện hai anh em trong một thung lũng hẻo lánh. Khi được tìm thấy, cả hai đều trong tình trạng mặt tái xanh, môi nhợt nhạt và cơ thể run rẩy vì lạnh. Nhân viên y tế nhanh chóng tiến hành kiểm tra sức khỏe tại chỗ. Kết quả cho thấy các em chỉ bị hạ thân nhiệt nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Hai đứa trẻ sau đó được đưa về đoàn tụ cùng gia đình trong sự nhẹ nhõm của người thân và lực lượng tham gia tìm kiếm. Vụ việc khép lại mà không để lại hậu quả nghiêm trọng, song lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực học tập và cách ứng xử trong gia đình.
Đại diện cảnh sát địa phương nhấn mạnh rằng việc giáo dục con cái là trách nhiệm quan trọng của mỗi gia đình, nhưng phương pháp giao tiếp và sự thấu hiểu tâm lý trẻ em cũng cần được đặt lên hàng đầu. Phụ huynh được khuyến nghị tránh tạo áp lực quá mức về thành tích học tập, đặc biệt trong các kỳ nghỉ. Thay vào đó, cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và sự an toàn của trẻ, nhằm ngăn ngừa những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.