Vòng quanh Thế giới

Hạ viện Mỹ ra tối hậu thư cho ông Trump, kêu gọi ông từ chức dù chỉ còn hơn 10 ngày là kết thúc nhiệm kỳ

Hà Phương
Chia sẻ

“Chúng tôi biết rằng chúng tôi có khoảng thời gian rất hạn chế, nhưng thêm một ngày ông Trump còn làm tổng thống Mỹ là thêm một ngày nguy hiểm”, bà Pelosi nói.

Mặc dù chỉ còn hơn 10 ngày nữa là nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sẽ kết thúc trước khi Tổng thống tân cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1, nhưng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn quyết định ra tối hậu thư cho ông Trump vào ngày 8/1 sau khi vụ bạo loạn tại trụ sở quốc hội xảy ra. 

Hạ viện Mỹ ra tối hậu thư cho ông Trump, kêu gọi ông từ chức dù chỉ còn hơn 10 ngày là kết thúc nhiệm kỳ Ảnh 1
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi quyết định ra tối hậu thư cho ông Trump vào ngày 8/1.

Trong cuộc họp dài 3,5 giờ với các thành viên Đảng Dân chủ, bà Pelosi cho biết bà vừa chỉ đạo Ủy ban Luật lệ Hạ viện chuẩn bị đưa ra kiến nghị luận tội Tổng thống Trump nếu ông không từ chức “ngay lập tức”. Đồng thời, bà cũng kêu gọi các đảng viên Cộng hòa tham gia kêu gọi ông Trump rời nhiệm sở.

Các thành viên hạ viện hy vọng tổng thống Trump sẽ từ chức ngay lập tức. Nhưng nếu ngài ấy không làm vậy, tôi đã chỉ thị cho Ủy ban Luật lệ Hạ viện chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới đạo luật Tu chính án số 25 và đề nghị luận tội. Theo đó, Hạ viện sẽ giữ nguyên mọi lựa chọn, bao gồm cả Tu chính án thứ 25, một kiến nghị luận tội hay một nghị quyết luận tội”, bà Pelosi tuyên bố.

Hạ viện Mỹ ra tối hậu thư cho ông Trump, kêu gọi ông từ chức dù chỉ còn hơn 10 ngày là kết thúc nhiệm kỳ Ảnh 2
"Bà đầm thép" cũng đề nghị lãnh đạo quân đội vô hiệu hóa quyền kích hoạt mã hạt nhân của ông Trump.

Trong một bức thư gửi tới các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện vào ngày 8/1, bà Pelosi đã gọi hành động của ông Trump là một "cuộc tấn công khủng khiếp về nền dân chủ”. 

Ngoài ra, “bà đầm thép” cũng đề nghị lãnh đạo quân đội vô hiệu hóa quyền kích hoạt mã hạt nhân của ông Trump để ngăn ông ra lệnh một cuộc tấn công hạt nhân nguy hiểm. 

Chúng tôi biết rằng chúng tôi có khoảng thời gian rất hạn chế, nhưng thêm một ngày ông Trump còn làm tổng thống Mỹ là thêm một ngày nguy hiểm. Tình hình hiện nay của vị tổng thống này không thể nguy hiểm hơn, chúng ta cần làm mọi cách để bảo vệ người dân Mỹ khỏi sự tấn công vào đất nước và nền dân chủ", bà Pelosi viết.

Hạ viện Mỹ ra tối hậu thư cho ông Trump, kêu gọi ông từ chức dù chỉ còn hơn 10 ngày là kết thúc nhiệm kỳ Ảnh 3
Tổng thống Trump cũng từng bị luận tội vào hồi tháng 12/2019. 

Hiện không rõ liệu các nhà lập pháp có thể phế truất ông Trump hay không, vì việc luận tội sẽ dẫn tới một phiên xét xử ở Thượng viện, nơi các đồng minh đảng Cộng hòa của ông vẫn còn quyền lực.

Vào hồi tháng 12/2019, Tổng thống Trump cũng bị hạ viện luận tội về cáo buộc lạm quyền và cản trở quốc hội, nhưng ông đã được tuyên bố “trắng án” trong phiên luận tội lịch sử ở thượng viện vào hồi tháng 2/2020. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất