Vòng quanh Thế giới

Giận vợ đẻ toàn con gái, ông chồng có hành động căm phẫn

Theo India Today
Chia sẻ

Chỉ vì vợ sinh toàn con gái, người đàn ông này đã làm ra một việc khó dung thứ và phải đền tội ngay sau đó.

Mặc dù nhiều quốc gia đã thông qua luật bình đẳng giới, nhưng sâu thẳm trong lòng một số người vẫn mong muốn có một cậu con trai và việc này đã dẫn đến không ít câu chuyện đau lòng. Mới đây, một người đàn ông Ấn Độ đã ném vợ và con gái xuống giếng chỉ vì vợ mình không sinh được con trai cho anh ta.

Sự việc đau lòng xảy ra vào tối 6/6 tại thành phố Chhatarpur, bang Madhya Pradesh. Theo đó, anh Raja Bhaiya Yadav (35 tuổi, nông dân) đã kết hôn với chị Bitti nhiều năm và họ có với nhau 3 cô con gái, bé lớn 8 tuổi và bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi.

Tuy nhiên, Yadav lại thích có con trai nên anh vô cùng tức giận khi vợ sinh toàn con gái. Sau khi đứa con thứ 3 chào đời, anh ta đã đuổi vợ và các con về nhà ngoại. Tới ngày 6/6 vừa qua, anh ta tới nhà mẹ vợ, đón vợ và các con về. Những tưởng anh ta đã thay đổi suy nghĩ, ăn năn về lỗi lầm của mình nhưng không ngờ đó chỉ là khởi đầu của tội ác.

Miệng giếng nơi người đàn ông đẩy vợ con xuống.

Do phương tiện di chuyển là xe đạp nên Yadav chỉ có thể chở vợ cùng con gái lớn và con gái út về nhà trước. Thế nhưng, thay vì đi thẳng về nhà, anh ta lại đạp xe tới bên cạnh một chiếc giếng không có bờ kè.

Anh ta để xe bên cạnh giếng, giả vờ rủ vợ con đi lấy nước rồi bất ngờ đẩy vợ và 2 con xuống dưới. Thậm chí, khi vợ đang kêu cứu và cố gắng trèo lên, anh ta còn dùng đá ném xuống, hòng giết chết vợ và 2 con của mình. Sau đó, anh ta bỏ trốn, mặc kệ sự sống chết của vợ con.

May mắn thay, sau một hồi vật vã, chị Bitti cũng ôm được đứa con nhỏ trèo lên trên, nhưng đứa con gái lớn của chị lại không thoát được và bị chết đuối dưới miệng giếng. Chị cũng bị thương ở phần đầu do bị chồng ném đá xuống. Sau đó, chị đến tới đồn cảnh để tố cáo hành vi độc ác của chồng.

Được biết,Yadav đã đe dọa giết vợ và các con trong một thời gian.Hiện cảnh sát vẫn đang truy bắt người đàn ông này.

Chia sẻ

Theo

India Today

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất