Vòng quanh thế giới

Giám đốc ngân hàng nhận lương hơn 470 tỷ đồng nghỉ hưu

Thanh Phúc

Giám đốc ngân hàng với giá trị vốn hóa khoảng 97 tỷ USD chính thức khép lại hành trình của mình.

Tập đoàn tài chính Macquarie, một trong những định chế tài chính lớn nhất Australia với giá trị vốn hóa khoảng 97 tỷ USD (gần 2,55 triệu tỷ đồng), vừa thông báo CEO Shemara Wikramanayake sẽ chính thức nghỉ hưu vào tháng 11/2026, khép lại gần bốn thập kỷ làm việc tại doanh nghiệp.

Bà Shemara Wikramanayake, 64 tuổi, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành từ năm 2018 và là một trong những nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực tài chính tại Australia. Người kế nhiệm bà sẽ là Greg Ward, hiện giữ chức Giám đốc mảng Ngân hàng và Dịch vụ tài chính của Macquarie.

Thông báo được đưa ra chỉ ít phút trước khi Macquarie tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Đây được xem là quyết định bất ngờ bởi bà Wikramanayake vẫn đang dẫn dắt tập đoàn đạt kết quả kinh doanh tích cực.

Trong năm tài chính vừa qua, Macquarie báo cáo lợi nhuận đạt 4,8 tỷ USD (khoảng 126.000 tỷ đồng), tăng 30% so với năm trước. Đây được xem là một trong những kết quả nổi bật của tập đoàn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều biến động.

Shemara Wikramanayake đã phụ trách Đại học Macquarie từ năm 2018 (Ảnh: Louise Kennerley).
Shemara Wikramanayake đã phụ trách Đại học Macquarie từ năm 2018 (Ảnh: Louise Kennerley).

Chủ tịch Macquarie Glenn Stevens dành nhiều lời tri ân cho nữ CEO khi công bố quyết định nghỉ hưu.

Ông cho biết trong gần 40 năm cống hiến, bà Wikramanayake đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tập đoàn, dẫn dắt Macquarie mở rộng sang nhiều thị trường mới, đồng thời đưa doanh nghiệp vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo ông Stevens, dưới sự lãnh đạo của bà, thương hiệu Macquarie được nâng tầm đáng kể trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Không chỉ ghi dấu bằng kết quả kinh doanh, bà Shemara Wikramanayake còn nổi tiếng với mức thu nhập thuộc nhóm cao nhất giới doanh nghiệp Australia.

Theo Australian Financial Review, trong năm tài chính gần nhất, bà nhận tổng thù lao 27,9 triệu USD (khoảng 733 tỷ đồng), giảm nhẹ so với năm trước sau khi Macquarie lần đầu tiên đối mặt với làn sóng phản đối từ cổ đông liên quan đến chính sách lương thưởng của ban điều hành.

Giám đốc ngân hàng nhận lương hơn 470 tỷ đồng nghỉ hưu Ảnh 2

Trước đó, giai đoạn 2021-2022, bà từng là CEO được trả lương cao nhất Australia khi nhận 23,7 triệu USD (xấp xỉ 622 tỷ đồng). Cũng trong năm 2021, cựu luật sư này được Australian Financial Review vinh danh là "Doanh nhân của năm" nhờ khả năng điều hành doanh nghiệp vượt qua giai đoạn hậu COVID-19.

Trong gần tám năm giữ cương vị CEO, giá cổ phiếu Macquarie đã tăng khoảng 117%, từ cuối năm 2018 lên mức đóng cửa 254,93 USD/cổ phiếu trước thời điểm công bố quyết định chuyển giao lãnh đạo.

Người sẽ tiếp quản vị trí của bà là Greg Ward - nhân sự kỳ cựu đã có ba thập kỷ gắn bó với Macquarie.

Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính toàn cầu trong 14 năm, góp phần đưa tập đoàn vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đến năm 2013, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu mảng Ngân hàng và Dịch vụ tài chính, phụ trách chiến lược đưa Macquarie quay trở lại thị trường cho vay thế chấp.

Theo thông tin từ hội đồng quản trị, Greg Ward đã vượt qua nhiều ứng viên nội bộ khác để trở thành CEO mới, trong đó có lãnh đạo bộ phận quản lý tài sản Ben Way, Giám đốc rủi ro Andrew Cassidy và người đứng đầu mảng ngân hàng đầu tư Michael Silverton.

Dù công bố kết quả kinh doanh tích cực, Macquarie vẫn được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ cổ đông tại đại hội năm nay, bao gồm việc lựa chọn KPMG làm đơn vị kiểm toán mới cũng như các phản ánh liên quan đến văn hóa làm việc trong bộ phận ngân hàng đầu tư.

Việc chuyển giao quyền lực được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Macquarie, trong khi Greg Ward sẽ kế thừa nền tảng mà người tiền nhiệm đã xây dựng suốt nhiều năm qua, đưa tập đoàn tiếp tục duy trì vị thế là một trong những "ông lớn" của ngành tài chính toàn cầu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI