Vòng quanh thế giới

Giải cứu con chim lạ mắc lưới, người đàn ông sững sờ khi biết độ quý hiếm của nó

Hoài Thương

Câu chuyện của người đàn ông thu hút sự quan tâm.

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Thiên Đảo Hồ đang thu hút sự chú ý của dư luận, khi một người đam mê hoạt động ngoài trời vô tình cứu sống một trong những loài chim bí ẩn và quý hiếm bậc nhất thế giới.

Giải cứu con chim lạ mắc lưới, người đàn ông sững sờ khi biết độ quý hiếm của nó Ảnh 1

Theo đó, một nam blogger họ Ngô tại Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh cùng bạn bè giải cứu một con chim nước mắc kẹt tại khu vực bãi cạn. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đây là một loài chim bình thường. Tuy nhiên, sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng và các chuyên gia đã xác nhận đây chính là Hải Nam giẽn - loài chim được mệnh danh là "bí ẩn nhất thế giới".

Sự việc xảy ra vào một buổi chiều khi nhóm của anh Ngô đang di chuyển bằng thuyền từ một hòn đảo trở về bờ. Họ bất ngờ phát hiện con chim đang vùng vẫy trong làn nước nông, liên tục đập cánh nhưng không thể bay lên. Khi tiến lại gần, con vật phát ra những âm thanh trầm khàn, thể hiện rõ sự cảnh giác và sẵn sàng tấn công.

Do ngoại hình có phần dữ tợn, ban đầu cả nhóm không dám tiếp cận. Sau đó, họ sử dụng gậy để phòng vệ và tiến hành kiểm tra, phát hiện chân của con chim bị quấn chặt bởi dây lưới đánh cá bị vứt bỏ. Sau một hồi cẩn trọng cắt bỏ các sợi dây, họ đã giải thoát thành công cho con vật. Ngay khi được tự do, con chim lập tức vỗ cánh bay đi.

Chỉ đến khi xem lại video và nhận được phản hồi từ cư dân mạng, người đàn ông mới biết rằng mình đã cứu một cá thể cực kỳ quý hiếm. Các chuyên gia sau đó xác nhận đây chính là Hải Nam giẽn - loài chim thuộc nhóm được bảo vệ cấp cao nhất tại Trung Quốc.

Giải cứu con chim lạ mắc lưới, người đàn ông sững sờ khi biết độ quý hiếm của nó Ảnh 2

Theo tài liệu khoa học, số lượng Hải Nam giẽn ngoài tự nhiên hiện chỉ còn khoảng 1.000 cá thể, nằm trong danh sách khoảng 30 loài chim nguy cấp nhất thế giới. Đây là loài đặc hữu của Trung Quốc, thường sinh sống tại đảo Hải Nam, trong khi ở các khu vực như Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang hay An Huy, chúng xuất hiện với vai trò chim di cư hoặc chim quá cảnh.

Điểm đặc biệt khiến Hải Nam giẽn trở nên "huyền bí" là tập tính sinh sống cực kỳ kín đáo. Chúng chủ yếu hoạt động về đêm, sống đơn lẻ, ít phát ra âm thanh và rất hiếm khi bị con người bắt gặp trong tự nhiên.

Các chuyên gia cũng nhân sự việc này đưa ra cảnh báo về tác hại của rác thải, đặc biệt là lưới đánh cá bị vứt bỏ, đối với hệ sinh thái. Những vật dụng tưởng chừng vô hại này lại có thể trở thành “bẫy chết” đối với nhiều loài động vật hoang dã.

Câu chuyện không chỉ là một hành động cứu hộ tình cờ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ môi trường sống và các loài sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI