Rạng sáng ngày 28/4/2026, một vụ nổ súng hỗn loạn đã xảy ra tại một đám cưới ở phường Moklan, huyện Tha Sala, tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan), khiến ít nhất 6 người bị thương. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng và dư luận địa phương.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng, Trung úy cảnh sát Dusit Chanmanee, Phó điều tra viên Đồn cảnh sát Tha Sala, nhận được tin báo về vụ xả súng tại khu vực tổ chức tiệc cưới. Ngay sau đó, lực lượng chức năng do Đại tá Montsak Srisuwan - Trưởng đồn cảnh sát chỉ huy đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác điều tra.
Tại khu vực tổ chức lễ cưới trước một ngôi nhà dân, cảnh sát phát hiện 6 nạn nhân nằm trên mặt đất trong tình trạng bị thương nặng, nhiều người chảy máu và kêu cứu. Lực lượng cứu hộ thuộc Quỹ Tai Teck Siang Teng cùng các đội hỗ trợ khẩn cấp đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Tha Sala cấp cứu.
Đáng chú ý, hai nghi phạm liên quan đến vụ việc đã rời khỏi hiện trường trước đó bằng phương tiện cá nhân và đến điều trị tại Bệnh viện Maharaj Nakorn Si Thammarat. Tuy nhiên, cả hai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại đây cùng với tang vật là vũ khí.
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, sau khi tiệc cưới chính thức kết thúc vào khoảng sau nửa đêm, một số khách mời là người thân và bạn bè hai bên gia đình vẫn tiếp tục ở lại ăn uống, trò chuyện. Trong lúc này, mâu thuẫn bất ngờ bùng phát tại một bàn tiệc giữa ông Amorntep - họ hàng phía nhà gái và người thân bên phía chú rể.
Dù ông Supachet đã cố gắng đứng ra can ngăn, nhưng tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và chuyển thành ẩu đả quy mô lớn. Theo lời khai ban đầu, cả hai bên đều có mang theo súng, dẫn đến một cuộc đấu súng trực diện ngay tại nơi tổ chức tiệc cưới. Hậu quả là nhiều người, trong đó có cả những người không liên quan, bị trúng đạn trong sự hoảng loạn của các khách mời.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ trong thời gian tới.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực leo thang từ những mâu thuẫn cá nhân, đặc biệt trong các sự kiện đông người, nơi việc sử dụng vũ khí có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát.