Reuters cho biết giá dầu tăng sau thông tin Mỹ sẽ gia hạn lệnh phong tỏa các cảng của Iran, qua đó có thể khiến tình trạng gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu mỏ trọng yếu Trung Đông kéo dài hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các cố vấn chuẩn bị cho việc kéo dài phong tỏa đối với Iran, theo Wall Street Journal đưa tin cuối ngày thứ Ba, dẫn lời các quan chức Mỹ.
Bản tin cho biết ông Trump sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên nền kinh tế Iran và hoạt động xuất khẩu dầu của nước này bằng cách ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hải đến và đi từ các cảng của Iran.
Hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 tăng 52 cent, tương đương 0,47%, lên 111,78 USD/thùng vào lúc 01h54 GMT, đánh dấu phiên tăng thứ 8 liên tiếp. Hợp đồng tháng 6 sẽ đáo hạn vào thứ Năm, trong khi hợp đồng Brent giao tháng 7 được giao dịch sôi động hơn, tăng 0,4%, lên 104,84 USD/thùng.
Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 6 tăng 57 cent, tương đương 0,57%, lên 100,50 USD/thùng sau khi đã tăng 3,7% trong phiên trước đó, ghi nhận 7 phiên tăng trong 8 phiên gần nhất.
Ông Yang An, chuyên gia phân tích tại Haitong Futures, nhận định: “Đợt tăng giá dầu gần đây chủ yếu xuất phát từ việc phong tỏa eo biển Hormuz. Nếu ông Trump sẵn sàng kéo dài lệnh phong tỏa, tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ càng nghiêm trọng hơn và tiếp tục đẩy giá dầu đi lên”.
Dù hiện đã có lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, tình hình vẫn rơi vào bế tắc khi các bên chưa đạt được thỏa thuận chính thức nhằm chấm dứt giao tranh.
Iran vẫn tiếp tục đóng dòng vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, trong khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.
Mỹ đang gây sức ép buộc Iran chấm dứt chương trình mà Washington cáo buộc là phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran yêu cầu một hình thức bồi thường sau đợt xung đột mới nhất, nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế và quyền kiểm soát nhất định đối với eo biển Hormuz.
Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa cũng khiến thị trường phải rút thêm dầu từ kho dự trữ toàn cầu. Các nguồn tin thị trường cho biết Viện Dầu khí Mỹ (API) đã báo cáo lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp.
Cụ thể, tồn kho dầu thô giảm 1,79 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24/4. Tồn kho xăng giảm 8,47 triệu thùng, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm 2,60 triệu thùng.