Thị trường dầu mỏ mở đầu tuần mới với diễn biến khá thận trọng khi giá dầu giảm nhẹ sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dầu tại khu vực Vùng Vịnh đang từng bước phục hồi, góp phần làm dịu những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.
Theo Reuters, OPEC+ tăng sản lượng dầu tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác, trong đó có Nga, thống nhất nâng mục tiêu khai thác thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 8.
Quyết định này nối tiếp các đợt điều chỉnh tương tự đã được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7. Ngay sau thông tin được công bố, giá dầu Brent giảm 0,33%, xuống còn khoảng 71,88 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ lùi về quanh mốc 68,58 USD/thùng.
Dù mức điều chỉnh không lớn, diễn biến này cho thấy thị trường đang đánh giá lại triển vọng nguồn cung trong những tháng tới. Theo nhiều chuyên gia, việc OPEC+ tăng sản lượng dầu hiện vẫn mang tính định hướng nhiều hơn là tạo ra lượng dầu bổ sung ngay lập tức cho thị trường.
Nguyên nhân là sản lượng thực tế của nhiều quốc gia vẫn chưa thể trở lại mức tối đa sau giai đoạn xung đột tại Trung Đông. Trong thời gian trước đó, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia, Kuwait và Iraq. Một số nhà phân tích nhận định phần lớn mức tăng sản lượng hiện nay vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong nguồn cung thực tế.
Tín hiệu tích cực đến từ việc OPEC+ tăng sản lượng dầu diễn ra đồng thời với sự phục hồi đáng kể của hoạt động xuất khẩu tại khu vực Vùng Vịnh. Khảo sát mới nhất cho thấy sản lượng dầu của OPEC trong tháng 6 đã tăng mạnh lên 19,43 triệu thùng/ngày, phục hồi đáng kể so với giai đoạn thấp nhất trong hơn hai thập kỷ.
Lượng dầu xuất khẩu từ khu vực này cũng tăng hơn 3 triệu thùng/ngày so với tháng trước, vượt mốc 10 triệu thùng/ngày. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn khoảng 40% so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột.
Không chỉ Trung Đông, nguồn cung từ Nga cũng đang tạo thêm áp lực lên thị trường. Trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, Moscow đã đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô ra thị trường quốc tế. Dữ liệu ngành cho thấy lượng dầu vận chuyển từ các cảng phía Tây của Nga trong tháng 6 đạt mức cao kỷ lục và dự kiến tiếp tục duy trì trong tháng 7. Điều này khiến triển vọng nguồn cung toàn cầu trở nên dồi dào hơn, nhất là khi OPEC+ tăng sản lượng dầu và các tuyến vận tải quan trọng dần hoạt động bình thường trở lại.
Dù thị trường đã bớt căng thẳng hơn so với giai đoạn cao điểm của xung đột Trung Đông, giới đầu tư vẫn theo dõi sát các cuộc đàm phán liên quan đến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Sự kết hợp giữa việc OPEC+ tăng sản lượng dầu, xuất khẩu vùng Vịnh hồi phục và nguồn cung từ Nga gia tăng đang tạo ra kỳ vọng rằng thị trường sẽ có thêm dầu trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị vẫn có thể khiến giá năng lượng biến động mạnh nếu xuất hiện những diễn biến bất ngờ.