Vòng quanh thế giới

Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp khi Donald Trump ám chỉ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran

Nhật Minh

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông có thể sớm được khơi thông.

Theo Reuters, giá dầu thế giới tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông có thể sớm được khơi thông, sau khi Donald Trump phát tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 6/5 (giờ quốc tế), dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 1,52 USD (tương đương 1,38%) xuống còn 108,35 USD/thùng, sau khi đã mất 4% ở phiên trước đó. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ cũng giảm 1,5 USD (1,47%), xuống mức 100,77 USD/thùng, nối dài đà giảm gần 4% trong ngày trước.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Diễn biến này xuất phát từ tuyên bố bất ngờ của ông Donald Trump khi cho biết Mỹ sẽ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran tiến triển. Dù không tiết lộ chi tiết, ông cho biết hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, phía Tehran hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức. Đồng thời, ông Trump cũng nhấn mạnh Hải quân Mỹ vẫn sẽ duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran, cho thấy tình hình vẫn còn nhiều yếu tố bất định.

Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Sự gián đoạn này từng đẩy giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 trong tuần trước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết: “Chúng tôi đã đồng ý rằng, trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì, chiến dịch sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất hay không”.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cập nhật về nỗ lực hộ tống các tàu chở dầu mắc kẹt. Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận đã phá hủy nhiều tàu nhỏ, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran trong quá trình bảo vệ hai tàu rời khỏi Vịnh qua eo biển Hormuz.

Ở một diễn biến khác, tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm tuần thứ ba liên tiếp. Theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô giảm 8,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/5. Tồn kho xăng giảm 6,1 triệu thùng, trong khi các sản phẩm chưng cất cũng giảm 4,6 triệu thùng - cho thấy nguồn cung toàn cầu vẫn đang chịu áp lực, dù kỳ vọng về hòa bình đã phần nào hạ nhiệt giá dầu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI