Theo số liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố sáng thứ Năm, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này trong tháng 9 đã tăng lên 4,7%, vượt mức dự báo 4,6% của giới chuyên gia kinh tế. Đáng chú ý, ABS cũng điều chỉnh tỷ lệ thất nghiệp của tháng trước từ 4,6% lên 4,7%, cho thấy tình hình việc làm đang chịu sức ép lớn hơn so với những đánh giá ban đầu.
Đây là mức thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 10/2021, thời điểm Úc vừa bước ra khỏi giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Khi đó, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 5,2%, phản ánh những tác động nặng nề của dịch bệnh đối với nền kinh tế và đời sống người lao động.
Ông Sean Crick, người đứng đầu bộ phận thống kê lao động của ABS, cho biết số người có việc làm tại Úc đã giảm gần 39.000 người trong tháng 9, trong khi số người thất nghiệp tăng thêm khoảng 9.000 người.
Những thay đổi này kéo tỷ lệ việc làm trên dân số giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống còn 63,6%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cũng giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 66,8%.
Theo ông Crick, tỷ lệ người thất nghiệp trong tháng 9 cao hơn mức ghi nhận trong những năm gần đây. Tình trạng này tiếp nối diễn biến của tháng trước, khi nhiều người rời khỏi nhóm không tham gia lực lượng lao động chuyển sang tìm việc nhưng chưa thể tìm được công việc phù hợp.
Dù gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nghìn người lao động, số liệu thất nghiệp mới có thể khiến Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thận trọng hơn với kế hoạch tăng lãi suất trong ngắn hạn.
Ông Oscar Guth, chuyên gia tại Oxford Economics Australia, nhận định tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,7% sẽ tạo thêm dư địa để RBA theo dõi các dữ liệu lạm phát sắp công bố trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Theo ông, ngân hàng trung ương có thể chưa cần vội tăng lãi suất trước Giáng sinh, dù khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm tới vẫn hiện hữu.
Trước đó, Thống đốc RBA Michele Bullock từng đề cập khả năng tỷ lệ thất nghiệp cần tăng lên khoảng 5% để góp phần kiềm chế lạm phát. Khi áp lực giá cả được kiểm soát tốt hơn, ngân hàng trung ương mới có thêm điều kiện cân nhắc ngừng tăng, thậm chí giảm lãi suất.
Tuy nhiên, triển vọng thị trường lao động Úc vẫn chưa thực sự khả quan. Ông Guth dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng trong năm 2027 và có thể vượt 4,8% vào cuối năm. Theo chuyên gia này, tác động kéo dài từ cú sốc giá dầu cùng chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ tiếp tục gây sức ép lên hoạt động tuyển dụng và việc làm tại quốc gia này.