Hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến có thể quay trở lại sớm nhất từ tháng 5 năm nay, có khả năng ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa toàn cầu, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.
El Nino là hiện tượng nóng lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, theo WMO.
Tổ chức này cho biết đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương, khi nhiệt độ bề mặt biển tăng nhanh, cho thấy khả năng cao El Nino sẽ hình thành trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay.
“Sau giai đoạn điều kiện trung tính vào đầu năm, các mô hình khí hậu hiện đã có sự đồng thuận cao và cho thấy mức độ tin cậy lớn về sự khởi phát của El Niño, sau đó có thể tiếp tục mạnh lên trong những tháng tiếp theo”, ông Wilfran Moufouma Okia, Trưởng bộ phận Dự báo Khí hậu của WMO cho biết trong một tuyên bố.
Tuy nhiên, WMO cũng lưu ý rằng các dự báo thực hiện vào mùa xuân thường kém chính xác hơn, và độ tin cậy sẽ cao hơn sau tháng 4.
Mỗi sự kiện El Nino đều khác nhau về diễn biến, cấu trúc và tác động. Năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, do sự kết hợp giữa El Nino mạnh 2023-2024 và biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Hiện tượng thời tiết này có thể gây xáo trộn khí hậu khu vực, mang theo mưa lớn ở miền nam Nam Mỹ, miền nam nước Mỹ, một số khu vực Sừng châu Phi và Trung Á, trong khi gây hạn hán tại Australia, Indonesia và một phần Nam Á. WMO cũng cho biết El Nino có thể góp phần làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu.
Tính đến đầu tháng 4/2026, hệ thống ENSO đang ở trạng thái trung tính, sau khi La Nina 2025-2026 kết thúc. Nhiệt độ bề mặt biển ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương đang ở mức gần trung bình, trong khi nhiệt lượng dưới bề mặt đại dương đang tăng, dấu hiệu quan trọng cho khả năng hình thành El Nino.