Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) có nguy cơ trở thành một trong những đợt dịch nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận nếu tốc độ lây lan hiện nay không được kiểm soát.
Theo BBC ngày 13/8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nếu dịch tiếp tục diễn biến với tốc độ hiện tại, số ca mắc và tử vong có thể vượt qua quy mô của đợt bùng phát Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016. Đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, khiến ít nhất 11.000 người thiệt mạng.
Đợt bùng phát mới tại Congo được chính thức công bố ngày 15/5. Đến nay, nhà chức trách đã ghi nhận ít nhất 4.470 trường hợp nhiễm Ebola, trong đó có 2.063 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong được ghi nhận lên tới 46,2%, cho thấy mức độ nguy hiểm của chủng virus đang lưu hành.
WHO đặt mục tiêu kiểm soát sự lây truyền trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh đây không đồng nghĩa với việc dịch bệnh sẽ được dập tắt hoàn toàn trong khoảng thời gian trên.
Tiến sĩ Mohamed Janaby, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, mô tả cuộc chiến chống Ebola hiện nay bằng một cảnh báo đáng lo ngại: “Chúng ta đang đuổi theo virus, nhưng virus lại đang đi trước chúng ta”.
Một nghiên cứu được WHO công bố cho thấy chủng virus Bundibugyo có thể đã bắt đầu lây lan từ tháng 2. Trong giai đoạn đầu, nhiều trường hợp được cho là mắc sốt rét hoặc thương hàn, khiến việc nhận diện và kiểm soát dịch gặp thêm khó khăn. Việc chẩn đoán muộn tạo điều kiện để virus tiếp tục lây lan trước khi các biện pháp ứng phó được triển khai.
Tại tỉnh Ituri, nơi dịch bệnh đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng, các nhân viên y tế phải tăng cường những biện pháp kiểm soát đặc biệt. Hình ảnh các nhân viên mặc đồ bảo hộ thực hiện an táng cho những người tử vong vì Ebola tại Bunia cho thấy mức độ khốc liệt của dịch bệnh.
WHO hiện huy động các nguồn lực nhằm khoanh vùng những ổ dịch mới, tăng cường xét nghiệm, truy vết người tiếp xúc và hạn chế nguy cơ lây truyền trong cộng đồng. Tuy nhiên, với số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng, cơ quan y tế quốc tế cảnh báo thời gian để kiểm soát dịch đang ngày càng bị thu hẹp.
Nếu không thể đảo ngược xu hướng hiện tại, Ebola tại Congo có thể một lần nữa trở thành cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng ở quy mô khu vực, gợi nhớ những hậu quả nặng nề mà thế giới từng chứng kiến trong đại dịch Ebola tại Tây Phi hơn một thập kỷ trước.