Vòng quanh thế giới

Du khách leo núi ám ảnh trước sự xuất hiện của một loài côn trùng, mùi hôi nồng nặc

Hoài Thương

Sự xuất hiện của loài côn trùng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm tham quan của du khách.

Gần đây, khu thắng cảnh núi Wugong (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều du khách phản ánh tình trạng bọ xít hôi xuất hiện dày đặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm tham quan.

Du khách leo núi ám ảnh trước sự xuất hiện của một loài côn trùng, mùi hôi nồng nặc Ảnh 1

Theo ghi nhận, số lượng bọ xít tại một số khu vực trên núi tăng lên đến mức đáng báo động. Không ít du khách hài hước nhưng cũng đầy ám ảnh khi nói rằng "chỉ cần mở miệng là có thể ăn no", ám chỉ mật độ côn trùng dày đặc trong không khí. Thậm chí, mặt đất ở nhiều đoạn đường bị phủ kín xác bọ, khi giẫm lên sẽ phát ra mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người buồn nôn.

Một du khách có tên Xixi chia sẻ trải nghiệm khi leo núi vào ngày 11/5. Ban đầu, khu vực chân núi hầu như không xuất hiện bọ xít, nhưng càng lên cao, đặc biệt gần đỉnh Kim Sơn, số lượng côn trùng tăng đột biến. "Quần áo và ba lô của tôi bị bám đầy bọ, không thể phủi sạch. Tôi gần như không dám mở miệng vì sợ chúng bay vào", người này kể lại.

Một số du khách khác cũng cho biết họ không lường trước tình trạng này do không tìm hiểu trước. Việc chỉ mặc trang phục thông thường khiến họ dễ bị "bao vây" bởi bọ xít, ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm du lịch và chụp ảnh.

Du khách leo núi ám ảnh trước sự xuất hiện của một loài côn trùng, mùi hôi nồng nặc Ảnh 2

Đại diện khu thắng cảnh núi Wugong xác nhận tháng 5 là thời điểm cao điểm bọ xít hôi sinh sôi, đây là hiện tượng tự nhiên diễn ra hàng năm. Loài côn trùng này chủ yếu tập trung ở khu vực có độ cao trên 1.600m, đặc biệt từ đoạn Diaomazhuang đến đỉnh núi.

Trong khi đó, các khu vực thấp hơn như nhà hàng, điểm nghỉ chân gần sườn núi hầu như không bị ảnh hưởng. Ban quản lý cũng cho biết tình trạng này sẽ giảm đáng kể sau tháng 6.

Dù bọ xít hôi không cắn người, nhưng khi bị tác động, chúng tiết ra chất lỏng có mùi hăng khó chịu. Vì vậy, du khách được khuyến cáo nên mang theo thuốc chống côn trùng và chuẩn bị kỹ trước chuyến đi.

Trước tình trạng bọ xít xuất hiện dày đặc, một số ý kiến trên mạng cho rằng loài này có thể dùng làm thực phẩm hoặc dược liệu. Tuy nhiên, theo thông tin từ Dược điển Trung Quốc năm 2025, chỉ một số loài bọ xít nhất định mới được công nhận có thể sử dụng làm thuốc và thực phẩm.

Loài bọ xít đang xuất hiện tại núi Wugong không nằm trong danh sách này. Do đó, việc tự ý sử dụng làm thực phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro và không được khuyến khích.

Du khách leo núi ám ảnh trước sự xuất hiện của một loài côn trùng, mùi hôi nồng nặc Ảnh 3

Để kiểm soát tình trạng bọ xít, khu thắng cảnh đã triển khai nhiều biện pháp tổng hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc trừ sâu bị hạn chế do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường và trải nghiệm du khách.

Thay vào đó, ban quản lý phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để áp dụng phương pháp sinh thái như đốt đồng cỏ có kiểm soát nhằm tiêu diệt trứng côn trùng, cắt đứt chu kỳ sinh sản. Hoạt động này được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình an toàn, có giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Ngoài ra, khu thắng cảnh vẫn duy trì các biện pháp truyền thống như kiểm soát sinh học, vệ sinh môi trường và tiếp tục nghiên cứu đặc tính loài để tối ưu phương án xử lý.

Dù là một hiện tượng tự nhiên theo mùa, nhưng sự "bùng nổ" của bọ xít hôi tại núi Wugong đang đặt ra thách thức lớn trong việc cân bằng giữa bảo tồn sinh thái và phát triển du lịch bền vững.

Du khách leo núi ám ảnh trước sự xuất hiện của một loài côn trùng, mùi hôi nồng nặc Ảnh 4
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI