Vòng quanh Thế giới

Đốt pháo hoa trong hội trường đám cưới, ít nhất 114 người thiệt mạng

Thiên An
Chia sẻ

Thống đốc Nineveh cho biết, 114 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do vụ cháy. Tuy nhiên số người thiệt mạng và bị thương có thể còn tăng mạnh.

Cách đây ít giờ, Thông tấn xã nhà nước Iraq đưa tin, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại lễ cưới ở quận Hamdaniya, tỉnh Nineveh của Iraq khiến hàng trăm người tử vong và bị thương, theo The Guardian.  

Nhà chức trách xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra tại sảnh cưới. Sau khi những người tham dự đốt pháo hoa trong đám cưới, đám cháy đã bùng lên và lan ra khắp hội trường.  

Đốt pháo hoa trong hội trường đám cưới, ít nhất 114 người thiệt mạng Ảnh 1

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà ở Al-Hamdaniya, tỉnh Nineveh phía bắc đất nước sau khi đám cháy bùng phát vào khoảng 22h45 giờ địa phương.  

Thống đốc Nineveh cho biết 114 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do vụ cháy, theo Mirror. Tuy nhiên số người thiệt mạng và bị thương có thể còn tăng mạnh bởi rất nhiều người bị mắc kẹt không thể thoát ra khỏi đám cháy lớn.  

Đốt pháo hoa trong hội trường đám cưới, ít nhất 114 người thiệt mạng Ảnh 2

Có thông tin cho rằng trong số những người thiệt mạng trong vụ cháy có cô dâu, chú rể và gia đình anh ấy, tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận.

Trợ lý Thống đốc Nineveh, Hassan Al-Alaf, nói với Rudaw Media Network rằng có khoảng 1.000 người có mặt tại sảnh cưới khi đám cháy bùng phát. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Y tế Iraq Saif Al-Badr cho biết Bộ trưởng Bộ Y tế Saleh Mahdi Al-Hasnawi đã chỉ đạo các cơ quan của Bộ ở Nineveh và các khu vực lân cận được huy động để cứu hộ và điều trị những người bị thương trong vụ cháy.

Đốt pháo hoa trong hội trường đám cưới, ít nhất 114 người thiệt mạng Ảnh 3

Hiện lính cứu hỏa vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.  Trong các video cho thấy lính cứu hỏa đang tìm đường đi qua đống đổ nát cháy đen của tòa nhà để tìm kiếm những người sống sót.

Nhiều nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện. Theo tin tức địa phương, bác sĩ Hamed Hamedani, giám đốc y tế của Nineveh đã đến Rawadawi, nơi hàng trăm người đang được điều trị khẩn cấp và hơn 500 người được cho là cần hỗ trợ y tế. 

Xem thêm: Lên núi sống ẩn cư, cô gái vội vàng bỏ về thành phố vì lý do không thể ngờ

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất