Vòng quanh Thế giới

Cảnh sát Thái Lan đột kích bệnh viện dã chiến nghi có bệnh nhân Covid-19 dùng ma túy, quan hệ bừa bãi

Song Long
Chia sẻ

Cảnh sát Thái Lan đột kích một bệnh viện dã chiến nước này sau khi có báo cáo về các bệnh nhân Covid-19 dùng ma túy, ẩu đả và quan hệ bừa bãi.

Theo truyền thông địa phương, một nhân viên tại bệnh viện ở Samut Prakan, phía tây nam thủ đô Bangkok, đã báo cảnh sát về việc một số bệnh nhân điều trị Covid-19 ở đây có dùng ma túy, quan hệ tình dục tập thể và ẩu đả.

Hôm 26/8, các sĩ quan từ Bộ Chỉ huy Hoạt động An ninh Nội địa Thái Lan trong trang phục bảo hộ đã đột kích bệnh viện dã chiến Samut Pra Ruamjai 5, nơi có khoảng 1.000 bệnh nhân Covid đang được điều trị, theo hãng tin The Thaiger.

Cảnh sát cho biết họ không tìm thấy loại thuốc bất hợp pháp nào nhưng thu giữ 23 thùng thuốc lá được chuyển lậu vào bệnh viện cùng với một số thuốc lá điện tử bất hợp pháp ở Thái Lan.

Bệnh viện dã chiến Samut Pra Ruamjai 5 là nơi đang điều trị hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19. Ảnh: AFP/Getty

Ngoài ra, đoạn phim từ camera giám sát ở bệnh viện cho thấy nam và nữ bệnh nhân qua lại giữa các khu vực dù đã được phân chia rõ ràng. Theo truyền thông Thái Lan, quyết định chia thành các khu vực nam và nữ riêng là của cơ quan y tế công cộng để lập lại trật tự tại bệnh viện dã chiến.

Cũng có vẻ như một số bệnh nhân đang sử dụng ma túy, nhưng do chất lượng của đoạn phim nên không thể xác định được từng bệnh nhân.

Những bệnh nhân tham gia hoạt động bất hợp pháp đã bị chính quyền cảnh cáo, nếu tái phạm sẽ bị chuyển đến một cơ sở điều trị khác.

Theo The Thaiger, một nhóm nhỏ lực lượng đã ở lại bệnh viện dã chiến này đễ hỗ trợ việc kiểm soát bệnh nhân.

Thái Lan đang phải đối mặt với số ca mắc Covid-19 tăng cao với gần 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Mặc dù số ca mắc gia tăng, Thái Lan vẫn sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch đối với hoạt động bán lẻ và ăn uống từ tháng tới và cho phép tụ tập lên đến 25 người ở Bangkok và các khu vực có nguy cơ cao khác.

Lực lượng đặc nhiệm cho biết, nới lỏng các hạn chế và điều chỉnh các biện pháp là cần thiết để phục hồi nền kinh tế một cách an toàn, khi đất nước đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất. Trong khi đó, tới nay, cứ 10 người mới chỉ có 1 người Thái Lan tiêm vaccine Covid-19.

Xem thêm: Quốc gia nào có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cao nhất thế giới?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất