Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nhanh chóng hạ giá bán, đồng thời cảnh báo sẽ có "những vấn đề lớn" nếu các nhà bán lẻ không thực hiện.
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/6 (giờ Mỹ), ông Trump viết: "Các nhà bán lẻ xăng phải hạ giá ngay lập tức". Ông cũng nhấn mạnh sẽ không chấp nhận hành vi "đẩy giá trục lợi", đồng thời cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật.
"Sẽ không có chuyện tăng giá trục lợi, vì điều đó hoàn toàn bất hợp pháp. Nếu các nhà bán lẻ không làm như vậy, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn. Hãy hướng tới mức khoảng 2,50 USD/gallon", ông Trump viết.
Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Mỹ gây sức ép lên ngành xăng dầu. Tuần trước, ông cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ xem xét hoạt động của các công ty dầu khí vì cho rằng giá xăng bán lẻ không giảm tương xứng với đà đi xuống của giá dầu thô thế giới.
Ông Trump cáo buộc các doanh nghiệp này đang "móc túi người tiêu dùng" bằng cách duy trì giá bán ở mức cao dù chi phí đầu vào đã giảm.
Giá dầu từng tăng mạnh trong năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.
Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao gần đây giữa Washington và Tehran nhằm hạ nhiệt căng thẳng đã góp phần giúp giá nhiên liệu tại Mỹ có dấu hiệu giảm bớt.
Giá xăng vẫn là một trong những vấn đề được cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh ông Trump và đảng Cộng hòa đang tìm cách bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Trong khi đó, cuộc xung đột giữa Israel và Iran cùng các cuộc không kích tại Lebanon đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán. Lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4 đã nhiều lần được gia hạn, song Mỹ và Iran vẫn liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.