Vòng quanh thế giới

Ông Donald Trump ra 'tối hậu thư' với EU về việc phê duyệt thỏa thuận thương mại

Thanh Phúc

Ông Donald Trump có thái độ rất kiên quyết với Liên minh Châu Âu (EU).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tối hậu thư mới đối với Liên minh châu Âu, yêu cầu khối này phải hoàn tất việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương trước ngày 4/7, nếu không Washington sẽ áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa châu Âu, đặc biệt là ô tô.

Theo Reuters, thông tin được ông Trump công bố trên nền tảng Truth Social sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 7/5. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã đồng ý gia hạn thêm thời gian cho EU đến dịp Quốc khánh Mỹ 4/7, thời điểm đánh dấu 250 năm thành lập nước Mỹ để hoàn tất các cam kết thương mại từng đạt được giữa hai bên.

Trong bài đăng, ông Trump nhấn mạnh rằng EU từng cam kết đưa mức thuế đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ về 0% theo thỏa thuận được ký kết tại Turnberry, Scotland. Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại châu Âu đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

“Tôi đã rất kiên nhẫn chờ đợi EU thực hiện các cam kết của mình trong thỏa thuận thương mại lịch sử tại Turnberry. Nếu đến ngày 4/7 mà chưa có kết quả, thuế quan sẽ lập tức tăng mạnh”, ông Trump cảnh báo.

Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Turnberry, Scotland, ngày 27 tháng 7 năm 2025. (Reuters).
Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Turnberry, Scotland, ngày 27 tháng 7 năm 2025. (Reuters).

Căng thẳng thương mại Mỹ - EU tiếp tục leo thang sau khi ông Trump hồi tuần trước bất ngờ tuyên bố nâng thuế nhập khẩu ô tô châu Âu từ 15% lên 25%. Động thái này được xem là đòn gây áp lực trực tiếp nhằm thúc đẩy EU sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến thỏa thuận thương mại.

Theo nội dung thỏa thuận đạt được tại Scotland hồi tháng 7 năm ngoái, EU sẽ giảm toàn bộ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ, đồng thời mở hạn ngạch miễn thuế cho một số sản phẩm nông nghiệp và thủy sản từ Washington. Đổi lại, Mỹ duy trì các ưu đãi thương mại nhất định dành cho hàng hóa châu Âu.

Tuy nhiên, quá trình thông qua văn kiện này tại Nghị viện châu Âu được cho là gặp nhiều trở ngại do còn tồn tại các ý kiến trái chiều về lợi ích kinh tế cũng như tác động đối với ngành sản xuất nội khối.

Ngoài vấn đề thương mại, cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Ursula von der Leyen còn đề cập đến tình hình Trung Đông. Hai bên được cho là đã thống nhất quan điểm rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Giới quan sát nhận định, việc ông Trump liên tục gia tăng áp lực thuế quan cho thấy chính quyền Mỹ đang theo đuổi chiến lược cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều biến động sau các cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng và lạm phát kéo dài.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI