Vòng quanh Thế giới

Ông Biden nhận kết quả báo cáo nguồn gốc Covid-19, cuộc điều tra vẫn bế tắc?

Song Long
Chia sẻ

Đã 90 ngày trôi qua kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh cho tình báo điều tra nguồn gốc của Covid-19, nhưng công chúng có thể phải đợi hơn nữa để biết thêm thông tin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu tình báo nước này điều tra nguồn gôc Covid-19.

Vào tháng 5, ông Biden yêu cầu cơ quan tình báo Mỹ nỗ lực gấp đôi trong việc điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19, bao gồm khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm và báo cáo lại cho ông sau 90 ngày. Sau nhiều tháng làm việc, cuộc điều tra đã kết thúc hôm qua 24/8.

Tổng thống đã nhận thông báo tóm tắt về những phát hiện trong báo cáo, theo hai quan chức chính quyền Mỹ, theo CNN.

Tuy nhiên, tất cả các cơ quan trong cộng đồng tình báo đều không tin tưởng vào một trong hai giả thuyết về nguồn gốc của Covid-19: bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hoặc có nguồn gốc từ tự nhiên.

Hồi đầu tháng 8, các nguồn tin quen thuộc với báo cáo ban đầu cũng nói với CNN, sau ba tháng nghiên cứu dữ liệu và thông tin, cộng đồng tình báo vẫn còn chia rẽ về hai giả thuyết - một giả thuyết cho rằng virus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, và giả thiết khác là virus được truyền từ động vật sang người.

Việc cộng đồng tình báo không thể đưa ra thông tin với độ tin cậy cao sau ba tháng làm việc căng thẳng cho thấy việc thăm dò nguồn gốc của đại dịch Covid-19 khó khăn thế nào.

Trung Quốc đã từ chối chia sẻ thông tin ngay từ những ngày đầu đại dịch Covid-19 bùng phát, và sự thiếu minh bạch là một trở ngại lớn trong quá trình truy tìm nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. 

Viện Virus Vũ Hán, Trung Quốc.

CNN hồi đầu tháng này đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ đã thu được một kho dữ liệu di truyền lấy từ các mẫu virus tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán mà một số quan chức tin có thể là nguồn gốc của đợt bùng phát. Vào thời điểm đó, không rõ liệu các quan chức đã phân tích xong dữ liệu đó hay chưa.

Các quan chức tình báo cũng có một cái nhìn mới mẻ về tình báo tín hiệu, bao gồm cả thông tin liên lạc bị chặn và hình ảnh vệ tinh, có thể cung cấp manh mối.

Đầu năm nay, một báo cáo tình báo của Mỹ cho thấy một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus Vũ Hán của Trung Quốc đã bị ốm vào tháng 11/2019 và phải nhập viện. Chi tiết mới này đã gây áp lực cho chính quyền ông Biden trong việc nghiên cứu sâu hơn về nguồn gốc của virus.

Vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Biden chỉ đạo cố vấn an ninh quốc gia, Jake Sullivan, giao nhiệm vụ cho cộng đồng tình báo chuẩn bị một báo cáo về phân tích cập nhật nhất về nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Biden nói ông đã nhận được báo cáo đó vào tháng 5 và sau đó yêu cầu theo dõi thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất