Vòng quanh Thế giới

Điều thú vị về hai 'Đệ nhất khuyển' nhà Tổng thống Joe Biden

Theo Marie Claire
Chia sẻ

Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden hôm 20/1, hai "cục cưng" Major và Champ đã theo gia đình ông chuyển vào Nhà Trắng.

Major (2 tuổi) và Champ (12 tuổi) đều thuộc giống chó chăn cừu Đức. Cả hai từng xuất hiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden, kêu gọi các cử tri bỏ phiếu để đưa những người bạn 4 chân trở lại với Nhà Trắng. 

Ngày 19/1, quyển sách dành cho thiếu nhi mang tên Champ and Major: First Dogs (tạm dịch: Champ và Major: Đệ nhất khuyển) của nhà văn Joy McCullough và hoạ sĩ minh hoạ Sheyda Abvabi Best đã được xuất bản, xoay quanh hành trình đến với Nhà Trắng của hai chú chó cưng nhà Biden.

Điều thú vị về hai 'Đệ nhất khuyển' nhà Tổng thống Joe Biden Ảnh 1
Major (2 tuổi) và Champ (12 tuổi) đều thuộc giống chó chăn cừu Đức.

Champ được gia đình Biden nhận nuôi từ một người gây giống ở Pennsylvania vào cuối năm 2008, bởi bà Jill hứa với chồng rằng sẽ nuôi một chú chó sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Cả nhà quyết định chọn một chú chó chăn cừu Đức vì ông Biden đã quen với giống chó này từ khi còn nhỏ.

Giáng sinh năm ấy, họ thông báo đặt tên cho thành viên 4 chân đầu tiên là Champ. Trước đây, mỗi khi Biden gặp khó khăn, cha của ông hay gọi con trai bằng cái tên đó để giúp ông phấn chấn trở lại. 

Điều thú vị về hai 'Đệ nhất khuyển' nhà Tổng thống Joe Biden Ảnh 2
Giáng sinh năm ấy, họ thông báo đặt tên cho thành viên 4 chân đầu tiên là Champ.

Champ đã nằm lòng từng ngõ ngách của Washington D.C, sau 8 năm sống cùng gia đình chủ. Nhiều người tin rằng chính vì Champ mà nhà Biden quyết định thay toàn bộ thảm trong dinh thự phó tổng thống sang sàn gỗ cứng để dễ lau chùi. Ông Biden còn làm một loạt các mô hình nhỏ phỏng theo hình dáng của Champ và tặng cho những đứa trẻ mà ông gặp trong thời gian nhậm chức phó tổng thống. 

Chú chó trung thành không chỉ là bạn thân của ông Joe Biden, mà còn là "người" luôn ủng hộ nhiệt thành và hết lòng bảo vệ ông. "Cậu chàng nghĩ rằng mình là nhân viên Sở Mật vụ, mà đúng là thế thật", tân tổng thống Mỹ hóm hỉnh chia sẻ về "ông bạn già" trong chuyến công tác ở Iowa năm 2019. 

Điều thú vị về hai 'Đệ nhất khuyển' nhà Tổng thống Joe Biden Ảnh 3
Ông Biden còn làm một loạt các mô hình nhỏ phỏng theo hình dáng của Champ và tặng cho những đứa trẻ mà ông gặp trong thời gian nhậm chức phó tổng thống. 

Major thậm chí còn nổi tiếng hơn "anh trai" Champ, bởi nó là chú chó đầu tiên có nguồn gốc từ trung tâm cứu hộ động vật đến sinh sống tại Nhà Trắng. Năm 2018, ông Biden đón Major về nhà từ Hiệp hội Nhân đạo bang Delaware (DHA). 

"Major là 1 trong 6 chú chó con được đưa đến hiệp hội sau khi tiếp xúc với thứ gì đó độc hại trong nhà của chúng", tổ chức cho biết. Sau một thời gian tạm chăm sóc chú chó nhỏ này, gia đình ông Biden đã quyết định chính thức nhận nuôi nó. 

Điều thú vị về hai 'Đệ nhất khuyển' nhà Tổng thống Joe Biden Ảnh 4
Major thậm chí còn nổi tiếng hơn "anh trai" Champ, bởi nó là chú chó đầu tiên có nguồn gốc từ trung tâm cứu hộ động vật đến sinh sống tại Nhà Trắng. 

3 ngày trước khi ông Joe Biden tuyên thệ, DHA đã tổ chức một buổi "lễ nhậm chức" Đệ nhất khuyển dành cho Major. "Từ chú chó sống trong trại cứu hộ cho đến Đệ nhất khuyển tại Nhà Trắng, Major Biden đã chứng minh rằng mọi chú chó đều có thể chạm đến giấc mơ Mỹ!", tổ chức này viết. Hơn 200.000 USD gây quỹ được sau sự kiện trên sẽ được dùng cho các hoạt động cứu hộ và bảo vệ động vật. 

Giữa lúc nhà Biden đang ngóng trông một thành viên mới để làm bạn cùng Champ, Major xuất hiện như một phép màu. "Bác sĩ thú y của tôi nói: 'Chú chó của ông đã 12 tuổi, nó đang chậm chạp dần. Tốt hơn hết là tìm một chú cún nhỏ hoạt bát để bầu bạn với nó'", ông Biden nói khi đến thăm Iowa năm 2019. 

Điều thú vị về hai 'Đệ nhất khuyển' nhà Tổng thống Joe Biden Ảnh 5
Giữa lúc nhà Biden đang ngóng trông một thành viên mới để làm bạn cùng Champ, Major xuất hiện như một phép màu.

Tuy không chia sẻ về ý nghĩa sâu xa sau cái tên Major, song nhiều ý kiến cho rằng tân tổng thống đặt tên cho thành viên mới để gợi nhớ về con trai quá cố Beau Biden, người từng giữ chức thiếu tá trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Delaware ("Major" trong tiếng Anh có nghĩa là "thiếu tá").

Chia sẻ

Theo

Marie Claire

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất