Vòng quanh Thế giới

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Nga muốn ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Song Long
Chia sẻ

Điện Kremlin hôm 6/4 phủ nhận thông tin chính quyền Nga muốn ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy,

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin cáo buộc chính quyền Nga muốn ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Không, điều này không đúng", ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp LCI khi được hỏi về các cáo buộc.

Ông cũng bác bỏ các cáo buộc rằng Điện Kremlin đã lên kế hoạch lật đổ Tổng thống Ukraine. "Điều này hoàn toàn không đúng", ông Peskov nói và cho biết thêm rằng chính quyền Nga "chưa bao giờ nhắc đến việc chiếm đóng Ukraine".

Phía Ukraine nói rằng ông Zelenskyy nhiều lần bị nhắm mục tiêu bởi các sát thủ có liên hệ với Nga ở Kiev.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Nga muốn ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin đề cập đến việc các lực lượng Nga gần đây đã rút khỏi khu vực Kiev, ông Peskov gọi đây là "một cử chỉ thiện chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán Nga-Ukraine".

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga rất quan tâm đến việc Tổng thống Zelensky "chấp nhận" các điều kiện mà Điện Kremlin đề xuất tại cuộc hội đàm. Theo ông, Điện Kremlin "muốn chấm dứt hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine thông qua các cuộc đàm phán".

Xem thêm: Quốc gia NATO đầu tiên gửi xe tăng 'làm quà' cho Ukraine

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất