Vòng quanh Thế giới

Hơn 10.000 người chết vì COVID-19 ở Italy, ca nhiễm tại Mỹ tăng 'choáng váng' lên 123.000

Phương An
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 24h, Mỹ đã ghi nhận thêm 19.187 ca nhiễm COVID-19 mới và số ca tử vong ở Italy tăng đột biến thêm 889 trường hợp.

Video: Hơn 20 ngày rơi vào thảm cảnh vì COVID-19 ở Tây Ban Nha

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 19.187 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên đến 123.313 người. Tổng số ca tử vong tại Mỹ là 2.211 ca, trong đó có 515 ca tử vong mới.

Tính riêng tại bang New York, số ca nhiễm COVID-19 mà bang này ghi nhận là 52.318 ca, chiếm 42,4% tổng số ca nhiễm bệnh tại Mỹ. Số ca tử vong là 728 trường hợp, chiếm 32,9% tổng số ca tử vong trên toàn nước Mỹ. Trước tình hình này, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 28/3 thông báo sẽ hoãn cuộc bầu cử sơ bộ dự tính diễn ra ngày 28/4 sang ngày 23/6.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo ông đang cân nhắc lệnh phong tỏa một phần các bang New York, New Jersey và Connecticut. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng tới thương mại theo bất cứ nghĩa nào.

Tại Italy, số ca tử vong tăng đột biến thêm 889 ca, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.023 trường hợp, biến nước này thành quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm bệnh tại Italy là 92.472 ca.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Severo Ochoa ở Madrid, Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận 844 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 5.982, đưa nước này đứng sau Italy về số ca tử vong vì COVID-19. Tổng số ca nhiễm virus corona tại nước này cũng tăng mạnh khi chỉ sau 24h đã có thêm 7.516 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 72.235 ca.

Pháp ghi nhận thêm 319 ca tử vong trong đợt dịch COVID-19 và tổng số ca tử vong tại quốc gia này đã là 2.314, trong khi số ca nhiễm tăng từ 32.964 lên 37.575 trường hợp. Khi tình hình dịch bệnh leo thang, Pháp đã đặt hàng hơn 1 tỉ khẩu trang, đa số là đặt với Trung Quốc.

Tới nay, tổng số ca nhiễm nCov trên toàn thế giới là 662.737 trường hợp và số ca tử vong là 30.847, số ca phục hồi là 141.945.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất