Vòng quanh Thế giới

Thêm 345 ca tử vong ở Ý vì COVID-19, EU đóng cửa biên giới

Phương An
Chia sẻ

Dịch COVID-19 ngày 18/3, Ý ghi nhận thêm 345 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên đến 2.503 người.

Tính đến 7h sáng 18/3, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 198.178, số người tử vong là 7.965 người. Số ca nhiễm và tử vong tại Italy vẫn tiếp tục tăng mạnh. Đến cuối ngày 17/3, Ý ghi nhận thêm 3.526 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này lên 31.505 ca.

Trong đó, vùng tâm dịch Lombardy ghi nhận thêm 1.571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của vùng lên 16.220 ca với 1.640 ca tử vong. Số ca tử vong tại Ý tăng lên 2.503 người, tăng 345 người chỉ trong vòng 24 giờ.

Số ca tử vong trên thế giới vì COVID-19 đã tăng lên 7.965 người. Ảnh minh họa

Tại Thụy Sĩ, số người nhiễm COVID-19 đã tăng lên đến 2.600 người và có 19 ca tử vong. Quan chức y tế Pháp ngày 17/3 ghi nhận thêm 27 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì virus corona ở nước này lên đến 175 người. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Pháp là 7.730 ca.

Tại Mỹ, số người chết vì COVID-19 đã chạm mốc 100 người, chủ yếu là tại bang Washington với 50 người chết.

Trước đại dịch COVID-19, các nước EU sẽ đóng cửa biên giới trong 30 ngày để hạn chế sự lây lan của virus. Người dân trong khu vực vẫn được di chuyển trong nội bộ giữa các quốc gia EU nhưng bị hạn chế, giám sát nghiêm ngặt, trừ các nhân viên y tế hay nhân viên vận chuyển hàng hóa, thuốc thang.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất