Vòng quanh Thế giới

Dịch COVID-19 hôm nay ngày 26/2: Iran có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc, thế giới ghi nhận 2.710 người chết

Định Nguyễn
Chia sẻ

Dịch COVID-19 hôm nay ngày 26/2, đã có 2.710 trường hợp tử vong vì virus corona, 80.420 ca nhiễm trên toàn thế giới.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tình hình dịch COVID-19 đến 6 Giờ 30, ngày 26/02/2020, toàn thế giới ghi nhận 80.420 ca nhiễm, trong đó Trung Quốc đại lục là 77.660 người

40 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc có 2.760 ca nhiễm.

Số ca bệnh gia tăng tại Hàn Quốc (977 ca), Italy (322 ca), Iran (95 ca).

Khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 25/2 thông báo thêm 3 ca được xác nhận nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đặc khu này lên 84 người. Đài Loan (Trung Quốc) cho biết thêm một ca được xác nhận nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại vùng lãnh thổ này lên 31 người.

Dịch COVID-19 hôm nay ngày 26/2, đã có 2.710 ca tử vong trên toàn thế giới. Ảnh minh họa

Tổng số trường hợp tử vong vì virus corona toàn thế giới là 2.710, trong đó 2.663 ca ở Trung Quốc đại lục, các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc: 48 ca (ghi nhận gia tăng các ca tử vong ở Iran: 16, Hàn Quốc: 11, Italy: 11).

Trong ngày 25/2, Iran thông báo thêm 4 ca tử vong và 34 ca nhiễm mới. Như vậy, tổng số ca tử vong tại Iran đã tăng lên 16 người và 95 người nhiễm virus. Như vậy, Iran là nước có số người tử vong do COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Trong bối cảnh số người nhiễm virus nCov hiện đã vượt con số 80.000 người, cao gấp 10 lần so với số người từng nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), các nước trên thế giới đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ đại dịch xảy ra.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất