Vòng quanh Thế giới

Dịch bệnh lạ ở Nigeria khiến 15 người chết, hàng trăm người bị lây nhiễm chỉ trong một tuần

Theo World Of Buzz
Chia sẻ

Giữa lúc virus corona và dịch cúm A/H1N1 vẫn đang khiến dư luận thế giới sục sôi, một chủng virus mới gây bệnh lạ đã âm thầm xuất hiện tại Nigeria, khiến 15 người chết.

Chỉ trong vòng chưa đến một tuần, dịch bệnh lạ xuất hiện tại bang Benue (Nigeria) đã khiến hơn 100 người bị lây nhiễm và 15 bệnh nhân tử vong. Theo thông tin từ chính quyền bang Benue, chứng bệnh lạ lùng này có thể cướp đi tính mạng của bệnh nhân chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

Dịch bệnh mới bùng phát ở Nigeria có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 48 tiếng sau khi bị lây nhiễm.

Theo nhận định của Bộ trưởng Y tế Osagie Ehanire, có vẻ dịch bệnh này không giống với Ebola hay sốt Lassa, vốn là hai căn bệnh chết người từng hoành hành ở Tây Phi, cũng không phải là dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên như ở Vũ Hán. Triệu chứng của bệnh bao gồm nôn mửa, sưng viêm và tiêu chảy.

Bộ trưởng Y tế Nigeria Osagie Ehanire.

Ông Osagie cho biết Trung tâm phòng chống dịch bệnh Nigeria (NCDC) đang triển khai chiến dịch ứng phó khẩn cấp tại khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng. Nguyên nhân gây bệnh rất có thể bắt nguồn từ hóa chất được sử dụng trong quá trình đánh bắt cá.

Chia sẻ

Theo

World Of Buzz

Tin mới nhất