Theo CCTV News, tháng 10/2023, chị Tiểu Mai (tên nhân vật đã được thay đổi) đến cơ quan Dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn thì bất ngờ nhận thông báo rằng hệ thống ghi nhận cô đã có sáu cuộc hôn nhân trước đó. Cú sốc này khiến chị ngay lập tức yêu cầu xác minh. Khi tra cứu, cơ quan chức năng phát hiện hồ sơ kết hôn đầu tiên của chị được đăng ký từ năm 2013 tại quận Khúc Giang, thành phố Khúc Châu (Chiết Giang).
Nghi ngờ có hành vi giả mạo, vụ việc nhanh chóng được chuyển đến cơ quan công an. Tuy nhiên, do thời hiệu khởi kiện đã hết, cảnh sát từ chối thụ lý. Không chấp nhận kết quả, chị Mai gửi đơn kiến nghị lên Viện Kiểm sát nhân dân quận Khúc Giang. Đến tháng 11/2023, đơn kiến nghị này chính thức được tiếp nhận.
Kết quả điều tra cho thấy, chứng minh thư của chị Mai đã bị đánh cắp từ tháng 5/2013. Chỉ một tháng sau, danh tính của chị bị kẻ khác lợi dụng để đăng ký kết hôn với một người đàn ông họ Kim ở Chiết Giang. Trong sáu giấy chứng nhận kết hôn được lập sau đó, cơ quan công tố xác định người đứng tên là một phụ nữ họ Vương, chứ không phải chị Mai.
Theo lời kể của ông Kim, vào năm 2013, ông được người quen giới thiệu cho một phụ nữ tên Vương. Hai bên đồng ý kết hôn, với điều kiện ông Kim sẽ trao cho cô 50.000 nhân dân tệ sau lễ cưới. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tuần sau, người vợ mới cưới bỗng biến mất cùng giấy tờ, để lại ông trong cảnh bị lừa cả tình lẫn tiền.
Đến năm 2015, Vương bị tòa án tỉnh Hà Bắc kết án về tội lừa đảo. Bản án ghi rõ đối tượng này đã nhiều lần sử dụng danh tính của chị Mai để tiến hành các vụ hôn nhân giả nhằm trục lợi.
Sau khi làm rõ sự thật, Viện Kiểm sát quận Khúc Giang đã chuyển kết quả điều tra đến các địa phương liên quan, yêu cầu hủy bỏ toàn bộ sáu hồ sơ đăng ký kết hôn giả. Đồng thời, cơ quan này cũng kiến nghị các đơn vị hành chính tăng cường giám sát, ngăn chặn tình trạng mạo danh bằng giấy tờ tùy thân.
Sự việc của chị Mai một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đánh cắp và lợi dụng giấy tờ cá nhân tại Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc siết chặt quy trình xác minh danh tính, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng số hóa và liên thông cơ sở dữ liệu dân cư để ngăn chặn những kẽ hở pháp lý có thể bị lợi dụng cho hành vi phạm tội.