Trong văn hóa cưới hỏi hiện đại, quà tặng dành cho khách mời không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân của cô dâu chú rể. Tuy nhiên, một đám cưới tại Indonesia mới đây đã khiến dư luận dậy sóng khi lựa chọn món quà “không giống ai”: những chú gà con còn sống, bị nhuộm màu và đóng hộp phát cho khách.
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, cặp đôi đã chuẩn bị hàng loạt gà con với bộ lông được nhuộm các màu sắc nổi bật như vàng, cam, xanh lá. Những con vật nhỏ bé này sau đó bị đặt vào các hộp bìa cứng và trao tận tay khách mời như một món quà cảm ơn. Được biết, ý tưởng này nhằm tạo “bất ngờ đặc biệt” trong ngày trọng đại.
Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn. Nhiều khách mời ban đầu lầm tưởng món quà là đồ chơi nhồi bông do vẻ ngoài bắt mắt của những “vật thể” bên trong hộp. Chỉ khi nhận ra sự chuyển động, họ mới phát hiện đó là những chú gà con còn sống.
Chính khoảnh khắc này đã khiến không ít người cảm thấy sốc. Hình ảnh những con vật bị nhuộm màu nhân tạo, chen chúc trong không gian chật hẹp của hộp giấy, đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt. Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng phát, với nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu nhân văn.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng việc sử dụng động vật sống làm quà tặng, đặc biệt là những sinh vật non yếu như gà con, là hành động “tàn nhẫn” và “thiếu trách nhiệm”. Không ít người đặt câu hỏi về số phận của những con vật sau khi rời khỏi buổi tiệc, khi không phải ai cũng có điều kiện hoặc sẵn sàng chăm sóc chúng.
Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật cũng lên tiếng cảnh báo. Theo họ, việc nhuộm màu lông gà bằng hóa chất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng, thậm chí dẫn đến tử vong. Những chất nhuộm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là màu sắc sặc sỡ, có nguy cơ chứa thành phần độc hại, làm tổn thương làn da và hệ hô hấp của động vật non.
Sự việc cũng gợi lại những tranh cãi trước đây liên quan đến việc “nhuộm màu” động vật để phục vụ mục đích thương mại hoặc giải trí. Dù mang lại hiệu ứng thị giác bắt mắt, nhưng nhiều chuyên gia khẳng định đây là hành vi không nên được cổ xúy, bởi nó coi nhẹ giá trị của sự sống.