Vòng quanh Thế giới

Đêm giao thừa, bé gái đến đồn cảnh sát đòi đổi bố mẹ, nguyên do khiến nhiều người suy ngẫm

An Chi
Chia sẻ

Bé gái đòi đổi bố mẹ khiến cảnh sát vô cùng ngạc nhiên.

Vào đêm giao thừa, một bé gái đã đến đồn cảnh sát quận Mạnh Tân (Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) nhờ giúp đỡ. “Chú cảnh sát ơi, cháu không muốn bố mẹ hiện tại của cháu nữa, chú có thể đổi bố mẹ hộ cháu được không?”, bé gái nói với giọng điệu ấm ức.

Câu nói của bé gái khiến anh Hồ Lê Minh, cảnh sát trực ban tối hôm đó không khỏi ngạc nhiên. Sau một hồi dò hỏi, anh Minh biết được bé gái họ Trương, năm nay 12 tuổi và ở nhà còn có một em gái 4 tuổi. 

Đêm giao thừa, hai chị em được bố mẹ lì xì cho. Tuy nhiên, số tiền bố mẹ cho em gái lại nhiều hơn khiến cô chị tức giận, bỏ nhà đi. Sau khi suy đi tính lại, cô bé mới đến đồn cảnh sát nhờ đổi bố mẹ. 

Đêm giao thừa, bé gái đến đồn cảnh sát đòi đổi bố mẹ, nguyên do khiến nhiều người suy ngẫm Ảnh 1
Bé gái tới đồn cảnh sát đòi đổi bố mẹ vào đêm giao thừa vì bị bố mẹ cho tiền lì xì ít hơn em gái. 

Sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện, cảnh sát Hồ đã hỏi tên tuổi của bố mẹ cô gái nhưng do còn tức giận nên bé gái nhất quyết không chịu nói. Sau đó, bố mẹ bé gái vội vã đến đồn cảnh sát sau khi nghe tin. Cảnh sát đã tiến hành hòa giải tại chỗ để cặp vợ chồng đưa bé gái về nhà ăn Tết. 

Qua trường hợp này, cảnh sát cũng nhắc nhở một số phụ huynh sinh con thứ 2 không nên đối xử thiếu công bằng giữa các con. Nếu không, điều này sẽ dẫn đến việc anh chị em tị nạnh lẫn nhau, gia đình bất hòa. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất