Một vụ việc gây phẫn nộ dư luận vừa được Tòa án quận Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng (Đài Loan) tuyên án. Một nữ người thuê nhà đã bỏ mặc chó bệnh một mình trong phòng trọ nhiều ngày không thức ăn, nước uống, khiến con vật chết trong tình trạng kiệt quệ, căn nhà ngập phân, nước tiểu và ruồi nhặng.
Theo bản án, người phụ nữ họ Lý (tên đã được thay đổi), thuê một căn hộ tại tầng 4 của một tòa nhà ở Bắc Cao Hùng từ ngày 20/12/2024 và nuôi hai con chó. Sau đó, một con trong số này bị bệnh. Thay vì chăm sóc hoặc gửi gắm hợp lý, Lý đã mang con chó còn lại rời đi, về Đào Viên đón Tết, để mặc con chó bệnh ở lại căn hộ suốt nhiều ngày không người trông nom.
Trong thời gian này, căn hộ liên tục bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ban quản lý khu dân cư nhiều lần phản ánh với chủ nhà nhưng không thể liên lạc được với người thuê. Mãi đến ngày 14/2 năm nay, chủ nhà buộc phải mở cửa kiểm tra và kinh hoàng phát hiện khắp nhà đầy phân và nước tiểu, ruồi nhặng bay khắp nơi. Phân thấm vào sàn nhà, đồ nội thất và cả khu vực bếp; khung cửa, sofa bị chó cắn nham nhở. Đáng sợ hơn, một con chó đã chết từ lâu nằm trong nhà, khiến chủ nhà lập tức báo cảnh sát.
Tại phiên tòa, Lý biện hộ rằng cô nuôi hai con chó, nhưng một con bị bệnh và theo lời bác sĩ thú y thì có khả năng lây nhiễm nên cần cách ly. Cô cho biết đã đưa con chó khỏe đến nhà bạn, còn bản thân chỉ về Đào Viên khoảng hai ngày dịp Tết. Lý khẳng định đã để lại thức ăn và nước uống cho con chó bệnh, cho rằng nguyên nhân tử vong có thể do bệnh tình trở nặng.
Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lời bào chữa này. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo biết rõ chó đang trong tình trạng bệnh nhưng vẫn bỏ mặc trong thời gian dài, không đảm bảo điều kiện ăn uống và chăm sóc tối thiểu. Việc con chó đói đến mức phải gặm đồ đạc trong nhà, sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng và cuối cùng chết vì suy đa cơ quan đã đủ cơ sở cấu thành hành vi ngược đãi động vật.
Căn cứ Luật Bảo vệ động vật, tòa tuyên phạt bị cáo 40 ngày giam giữ, kèm theo mức phạt tiền 200.000 Đài tệ. Bản án có thể được chuyển đổi sang phạt tiền và vẫn còn quyền kháng cáo.