Vòng quanh Thế giới

Đầu bếp tử vong sau khi rơi vào nồi súp gà đang nấu cho đám cưới

Song Long
Chia sẻ

Một đầu bếp ở Iraq bị bỏng độ 3 và tử vong sau khi rơi vào một thùng súp gà khổng lồ.

Đầu bếp tử vong sau khi rơi vào nồi súp gà đang nấu cho đám cưới Ảnh 1
Đầu bếp tử vong vì bị bỏng nặng sau khi rơi vào nồi súp. Ảnh minh họa

Đầu bếp Issa Ismail, 25 tuổi, đang nấu súp gà cho một đám cướiở quận Zakho, miền bắc Iraq thì bị trượt chân ngã xuống thùng trong vụ việc kinh hoàng ngày 15/6.

Rơi vào nồi nước súp nóng sôi khiến anh Ismail bị bỏng 70% cơ thể.

Người đàn ông tử vong vì vết thương nặng 5 ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Tờ United Arab Emirates News đưa tin, Ismail đã làm đầu bếp được khoảng 8 năm. Anh ta được đưa đến một bệnh viện ở thành phố Dohuk gần đó để điều trị nhưng do mức độ bỏng quá nặng, anh đã kiệt sức và qua đời ngày 21/6.

Thông tin về vụ việc lan nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Zervan Hosni, một người họ hàng, cho biết: “Issa Ismail làm công việc nấu món ăn trong tiệc cưới, đám tang và nhiều sự kiện khác, và trong hai năm, anh làm việc với mức thu nhập 25.000 dinar (hơn 17 USD)/ngày".

Mạng truyền thông Rudaw dẫn lời Zervan cho hay, Ismail đã có 3 đứa con và đứa nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi.

Theo Gulf News, cái chết thương tâm của đầu bếp Ismail cũng khiến nhiều người kêu gọi nâng cao các biện pháp an toàn và bảo vệ trong nhà hàng, nhà bếp.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất