Trong quá trình thi công một nhà ga đường sắt cao tốc tại huyện Ninh Dương, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), công nhân đã bất ngờ phát hiện một khu vực đá rộng lớn có cấu trúc đặc biệt, được cho là hình thành cách đây khoảng 500 triệu năm. Cảnh tượng những lớp đá xếp chồng, uốn lượn như sóng đã khiến người dân địa phương ví nơi này như một "biển đá" giữa lòng đất.
Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực phát lộ nằm trong một hố móng xây dựng kéo dài theo trục bắc - nam khoảng 300 mét, rộng gần 100 mét. Các lớp đá nghiêng dần từ tây sang đông, xếp so le thành từng dải song song. Khi nhìn từ xa, toàn bộ khu vực trông như những con sóng đá đang cuộn trào, tạo nên khung cảnh ấn tượng hiếm thấy.
Ông Trương Bằng, kỹ sư trưởng Đội Địa chất số 5 thuộc Cục Thăm dò và Phát triển Địa chất - Khoáng sản tỉnh Sơn Đông, cho biết các tầng đá này chủ yếu là đá vôi thuộc kỷ Cambri, giai đoạn địa chất cách đây khoảng 500 triệu năm. Khu vực này nằm trong vùng trũng Văn Khẩu, có cấu trúc địa chất đơn nghiêng đặc trưng. Theo ông, loại đá vôi này khá phổ biến tại miền trung Sơn Đông và cũng xuất hiện ở một số địa phương lân cận với cấu trúc tương tự.
Phát hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi hình ảnh và video được lan truyền rộng rãi. Nhiều ý kiến đề xuất cần bảo tồn khu vực này như một di sản địa chất, thậm chí phát triển thành điểm tham quan hoặc bảo tàng ngoài trời.
Đại diện Cục Tài nguyên và Quy hoạch huyện Ninh Dương cho biết khu vực đã được khoanh vùng bảo vệ, đồng thời mời các chuyên gia đến khảo sát thực địa. Tuy nhiên, báo cáo khoa học chính thức vẫn chưa được công bố. Phía cơ quan văn hóa - du lịch địa phương cũng cho biết tiềm năng khai thác du lịch sẽ cần được đánh giá kỹ lưỡng trong thời gian tới.
Phát hiện "biển đá" cổ đại giữa công trường xây dựng một lần nữa cho thấy dưới lớp đất tưởng chừng quen thuộc, thiên nhiên vẫn còn ẩn giấu nhiều câu chuyện địa chất hàng trăm triệu năm chờ được khám phá.