Vòng quanh Thế giới

Danh tiếng của Harry - Meghan đang xuống dốc ở cả Anh và Mỹ

Theo Express
Chia sẻ

Sau khi màn "đấu tố" hoàng gia Anh với Oprah Winfrey kết thúc, từ ủng hộ và thông cảm, rất nhiều người ở cả Anh lẫn Mỹ đã quay lưng với vợ chồng Harry - Meghan.

Charlie Rae, cựu biên tập viên các tin tức về hoàng gia của The Sun, nói với talkRADIO: "Ở Anh, Harry đã từng là người hùng, nhưng giờ chỉ còn lại con số không".

Người dẫn chương trình Kevin O'Sullivan tiếp lời: "Danh tiếng của Harry và Meghan đang lao dốc ở cả hai bờ đại dương. Anh ấy đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi chỉ trích quyền tự do ngôn luận trong Tu chính án thứ nhất. Người Mỹ sẽ không tỏ ra tử tế với những kẻ xen vào chuyện nước họ và buông lời gièm pha".

Rae nói thêm: "Rất nhiều người Mỹ đã phản ứng gay gắt với chuyện này và bảo Harry rằng: 'Nếu anh không thích ở đây thì cút về Anh mà sống'". Một cuộc thăm dò của Newsweek cho thấy chỉ có 18% dân Anh muốn biết nhiều tin tức hơn về nhà Susse.x. 54% chỉ mong không nghe thấy những phát ngôn của họ nữa.

Khoảng 39% không tán thành việc Harry công khai lên án cách dạy con của Thái tử Charles và Nữ hoàng cùng Hoàng thân Philip. Trong khi đó, vẫn có 36% người đồng tình với quyết định này.

Amber Athey, biên tập viên tờ The Spectator US ở Washington, nói với Good Morning Britain: "Anh là một trong số 10 quốc gia có nhiều người đến Mỹ định cư. Là một người Mỹ, tôi xin mượn lời cựu tổng thống Donald Trump để nói rằng 'các bạn không gửi đến đây những người ưu tú nhất'. Xin hãy đưa Hoàng tử Harry của các bạn trở về".

Sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 3, có 44% người Mỹ không có thiện cảm với quyết định rời hoàng gia của Harry và Meghan, trong khi 40% vẫn tán đồng. Trên nền tảng YouGov, xếp hạng tiêu cực của Harry tăng 9 điểm so với năm ngoái (17% tăng lên 26%), trong con số này ở Meghan là 10 điểm (23% lên 33%).

Chia sẻ

Theo

Express

Tin mới nhất