Vòng quanh Thế giới

Đang mừng vì con ngủ ngoan hơn mỗi đêm, bố mẹ vội báo cảnh sát khi nghe cháu trai nói câu này

An Chi
Chia sẻ

Thấy con gái ngủ ngoan hơn vào buổi đêm, không còn quấy khóc như trước nên cặp vợ chồng này rất vui, nhưng sau khi biết sự thật họ đã phải báo cảnh sát.

Vào ngày 2/11 vừa qua, một người phụ nữ Indonesia 32 tuổi làm nghề giúp việc ở Singapore đã bị kết án 6 tháng tù giam vì tội ngược đãi trẻ em. Tên của nữ giúp việc này không được tiết lộ để bảo vệ danh tính của nạn nhân.

Straits Times đưa tin, một người phụ nữ 33 tuổi ở Singapore đã thuê người phụ nữ Indonesia kia làm giúp việc cho nhà mình trước khi cô chuẩn bị sinh con khoảng 1 tháng. Sau khi sinh con, nữ giúp việc vừa làm việc nhà vừa phụ giúp chăm sóc con gái của chủ nhà, nhưng cô cũng không phàn nàn gì nhiều ngoài việc cô cảm thấy mệt mỏi vì phải chăm sóc em bé. Tuy nhiên, cô không hề nói với chủ nhà về sự mệt mỏi của mình. 

Bé gái mà nữ giúp việc chăm sóc lại thường quấy khóc vào buổi tối, đêm ngủ không ngon. Nhưng vào cuối năm 2020, khi bé gái được 13 tháng, bé bỗng nhiên thay đổi, đêm ngủ ngoan hơn và không còn quấy khóc như trước nữa. Thấy con gái như vậy, cặp vợ chồng chủ nhà rất vui, chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Bé gái ngủ ngon hơn vào hồi cuối năm 2020. Ảnh minh họa

Vào khoảng 8h30 tối 5/12/2020, nữ giúp việc pha 100ml sữa cho bé gái uống, nhưng vẫn còn thừa khoảng 10ml sữa. Khoảng 20 phút sau khi uống sữa, bé gái lăn ra ngủ. Người giúp việc đặt bé vào nôi trước khi quay lại nhà bếp để rửa bình.

Đúng lúc này, cháu trai của chủ nhà qua chơi và vô tình phát hiện thấy có thứ gì đó màu xanh trong bình sữa của em bé vừa được cô giúp việc cho uống nên báo lại cho mẹ của bé gái. Nghe vậy, người mẹ liền đi kiểm tra bình sữa của con và thấy có dính cặn màu xanh. 

Người mẹ liền chất vấn người giúp việc, nhưng cô nói dối rằng cô không biết. Khi nếm thử phần sữa còn lại, người mẹ chắc chắn giúp việc đã cho thứ gì đó vào trong sữa của con nên chất vấn cô ta thêm lần nữa. Đến lúc này, nữ giúp việc mới thừa nhận rằng cô đã cho thuốc Anarex (một loại thuốc trị cúm, cảm lạnh, đau đầu, sốt, đau khớp và có tác dụng phụ là gây buồn ngủ) vào sữa của bé gái, đồng thời xin lỗi chủ nhà.

Nữ giúp việc bỏ thuốc vào sữa của bé gái. Ảnh minh họa

Cặp vợ chồng vội báo cảnh sát và đưa con tới bệnh viện thăm khám. May thay, sức khỏe của bé gái ổn định, không có gì đáng lo ngại.

Tại đồn cảnh sát, nữ giúp việc khai rằng cô thường xuyên lén bỏ 1 viên thuốc Anarex vào trong bình sữa của em bé hằng tối, vì cô quá mệt mỏi với việc em bé quấy khóc mỗi đêm. Cho đứa bé uống thuốc này có thể giúp em bé ngủ xuyên đêm, bản thân cô cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn. 

Trước tòa, nữ giúp việc khóc lóc van xin: “Tôi không biết việc mình làm là sai. Tôi chỉ muốn em bé ngủ để tôi cũng được nghỉ ngơi. Tôi mong được tha thứ và nhận mức án nhẹ nhất”.

Người giúp việc cũng chia sẻ rằng, vì hoàn cảnh khó khăn nên cô gặp áp lực lớn trong cuộc sống. Cô là trụ cột duy nhất trong gia đình, chồng cô đã bỏ cô mà đi và mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch vì mắc Covid-19.

Cuối cùng, công tố viên đã đề nghị mức án ít nhất là 6 tháng tù vì hành vi cố ý gây hại cho trẻ của người giúp việc. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất