Một câu chuyện hi hữu đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Brazil khi người phụ nữ tên Kathleen Nicole Ramos Santos (24 tuổi) sống tại Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tiết lộ rằng cô đã mang thai trong khi đang mang thai - hiện tượng y học cực kỳ hiếm gặp, gọi là superfetação.
Nicole vốn đã là mẹ của một bé gái nhỏ khi phát hiện mình mang thai lần nữa vào đầu năm 2021. Cô kể lại rằng, khi thử thai cùng bạn thân, cô cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng vì "biết rằng từ giờ mọi thứ sẽ thay đổi".
Tuy nhiên, cú sốc thực sự đến khi siêu âm cho thấy hai thai nhi có kích thước khác nhau. Bác sĩ kết luận rằng cô đã thụ thai hai lần trong hai thời điểm khác nhau, cách nhau khoảng một tuần. "Tôi hoàn toàn không thể tin được. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể mang thai khi đã mang thai rồi", Nicole chia sẻ với tạp chí Crescer.
Thai kỳ của Nicole được đánh giá là nguy cơ cao, nên cô phải nghỉ ngơi phần lớn thời gian. Đến ngày 28/8/2021, hai bé gái Maju và Maya chào đời ở tuần thai thứ 33. Nicole kể lại: "Tôi sinh bé đầu bằng sinh thường, nhưng khoảng một giờ sau, bé thứ hai rơi vào tình trạng nguy kịch nên bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu. Tôi đã trải qua hai ca sinh trong cùng một đêm".
Sau khi chào đời, Maju và Maya phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh (UTI) suốt 25 ngày để tăng cân và ổn định sức khỏe. "Đó là quãng thời gian rất khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua nhờ tình yêu làm mẹ", cô nói.
Khi hai bé được xuất viện, Nicole tiếp tục phải đối mặt với thử thách mới: chăm sóc hai trẻ sơ sinh và một con nhỏ cùng lúc, trong khi chồng cô đi làm suốt ngày. "Tôi gần như không có thời gian cho bản thân, nhưng làm mẹ là điều kỳ diệu nhất", cô tâm sự.
Câu chuyện của Nicole được cô chia sẻ trên Instagram vào cuối năm 2025 và nhanh chóng gây "bão mạng", thu hút gần 700.000 lượt xem. Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và khâm phục trước hành trình làm mẹ đầy đặc biệt của cô gái trẻ.
Theo bác sĩ Sérgio Podgaec, chuyên gia sản phụ khoa tại Brazil, superfetação là hiện tượng cực kỳ hiếm, xảy ra khi người phụ nữ tiếp tục rụng trứng trong thai kỳ và trứng được thụ tinh thành công trong thời gian đó. Hai bào thai vì vậy có thể chênh lệch tuổi thai từ 1 đến 4 tuần, nhưng vẫn phát triển song song trong tử cung.
"Đây là một khả năng hiếm đến mức gần như không thể thống kê được. Trong sự nghiệp của tôi, tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như vậy", bác sĩ Podgaec cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng, trên lý thuyết, superfetação thậm chí có thể xảy ra với hai người cha khác nhau, dù trường hợp đó càng hiếm hơn nữa.
Hiện tại, hai cô bé Maju và Maya đều phát triển khỏe mạnh. Nicole chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ trên mạng xã hội cùng thông điệp: "Làm mẹ là hành trình nhiều thử thách, nhưng mỗi khoảnh khắc đều xứng đáng".