Vòng quanh thế giới

Dân nghèo Ấn Độ vội vã rời thủ đô để 'trốn' dịch Covid-19

Song Long

Hàng trăm người đang chen chúc trên các chuyến tàu và xe bus ở Ấn Độ, cố gắng rời khỏi thành phố trước khi chính phủ ban hành lệnh phong toả mới.

Dân nghèo Ấn Độ vội vã rời thủ đô để 'trốn' dịch Covid-19 Ảnh 2

Qua một đoạn clip được quay tại nhà ga tại thành phố Surat, bang Gujarat, có thể thấy dòng người lũ lượt đang chờ được lên tàu để tránh việc phải đi bộ quãng đường xa. Sáng 28/4, số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 200.000.

Trước khả năng diễn ra đợt phong toả thứ hai, nhiều người đã và đang di cư ồ ạt khỏi các thành phố đông dân. Satish Gadhvi (33 tuổi), một quản lý cửa hàng, là người đã quay đoạn clip trên. Anh cho biết ai cũng sợ lệnh phong toả sẽ nhốt mình lại vùng tâm dịch, trong khi người thân còn ở quê nhà. 

Dân nghèo Ấn Độ vội vã rời thủ đô để 'trốn' dịch Covid-19 Ảnh 1

"Có khoảng 500 người ở đó, và họ đang cố gắng về nhà. Tất cả sẽ đổ dồn lên chuyến tàu đầu tiên. Mọi người sẽ nhồi nhét cho đến khi không còn chỗ trống nữa, hoàn toàn không đảm bảo khoảng cách an toàn. Hãy tưởng tượng hậu quả của hành động đó giữa lúc dịch bệnh hoành hành thế này", trích lời Debbie Styles, đối tác của Satish.

Dân nghèo Ấn Độ vội vã rời thủ đô để 'trốn' dịch Covid-19 Ảnh 2

Khi Ấn Độ phong toả vào tháng 3/2020, chính phủ không hề cảnh báo trước khiến người dân không thể đi tàu, đành phải cuốc bộ về nhà. Vì vậy, giờ đây họ đang "tranh thủ" đón tàu để kịp về nhà trước lúc ban hành lệnh cấm di chuyển.

Dân nghèo Ấn Độ vội vã rời thủ đô để 'trốn' dịch Covid-19 Ảnh 3

"Ngoài ra, họ không được trợ cấp. Nếu không làm việc, họ sẽ không thể nuôi bản thân mình. Tôi không biết họ phải sống sao nữa", bà nói tiếp. Dù đã ghi nhận 360.960 ca bệnh mới trong 24 giờ qua, nhưng nhiều bang đã ngừng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại. 

Dân nghèo Ấn Độ vội vã rời thủ đô để 'trốn' dịch Covid-19 Ảnh 4

Thủ đô New Delhi, bang Maharashtra và Karnataka đã bị phong tỏa, nhưng lệnh cấm lại không áp dụng cho các khu vực khác. Nhà dịch tễ học Bhramar Mukherjee thuộc Đại học Michigan viết: "Tại thời điểm này, mạng sống quan trọng hơn nhiều so với sinh kế. Cần phải hỗ trợ cho người nghèo, nhưng xin hãy ban hành lệnh phong toả và tiêm chủng đầy đủ".

Xem thêm: Covid-19 'nuốt chửng' Ấn Độ, nhà hoả táng đỏ lửa ngày đêm vẫn chưa hết thi thể

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Metro

Bài viết

Song Long

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI