Vòng quanh Thế giới

Đan Mạch 'vỡ mộng' sau 2 tháng trở lại cuộc sống bình thường giữa Covid-19

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Hai tháng sau khi dỡ bỏ toàn bộ biện pháp hạn chế để trở lại cuộc sống bình thường, Đan Mạch đang phải đối mặt với tình trạng số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại.

Cách đây 2 tháng, người dân Đan Mạch vẫn đang vui mừng khi chính phủ quyết định rút lại những biện pháp hạn chế cuối cùng vốn được đưa ra để ngăn đà lây lan của Covid-19. Chính phủ nước này tuyên bố Covid-19 "không còn là mối đe dọa đáng kể với xã hội".

Với chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 thành công, Đan Mạch khi đó đã sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường như trước đại dịch. Người dân Đan Mạch đã có thể lui tới các hộp đêm, nhà hàng mà không cần "thẻ xanh Covid-19", có thể đi phương tiện giao thông công cộng mà không cần đeo khẩu trang, hay hội họp đông người mà không bị cấm.

Đan Mạch 'vỡ mộng' sau 2 tháng trở lại cuộc sống bình thường giữa Covid-19 Ảnh 1
Hàng nghìn khán giả tham dự một chương trình âm nhạc ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch khi chính phủ nước này dỡ bỏ những lệnh hạn chế cuối cùng hồi tháng 9 (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, sự vui mừng và tự do ấy kéo dài không lâu. Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Đan Mạch đang cân nhắc có áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế khi châu Âu lại trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới. Nhiều nước trong khu vực đang chứng kiến số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại sau khi nới lỏng hạn chế và trong bối cảnh chương trình tiêm chủng ở một số nước vẫn còn trì trệ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí cảnh báo, nửa triệu người ở châu Âu có thể tử vong vì Covid-19 trong mùa đông tới.

Chỉ trong vòng vài tháng, bức tranh Covid-19 ở châu Âu đã có sự thay đổi đáng kể. Cuối mùa hè, nhiều nước đã dỡ bỏ gần như toàn bộ các biện pháp hạn chế do số ca nhiễm có xu hướng giảm cùng với sự thành công của chương trình tiêm chủng. Tuy nhiên, giờ đây, châu Âu một lần nữa trở thành "tâm bão" Covid-19.

Siết chặt trở lại

Đan Mạch 'vỡ mộng' sau 2 tháng trở lại cuộc sống bình thường giữa Covid-19 Ảnh 2
Đan Mạch sẽ áp dụng trở lại cơ chế thẻ xanh Covid-19 do đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới (Ảnh: Reuters).

Hôm 8/11, chính phủ Đan Mạch đề xuất áp dụng trở lại cơ chế "thẻ xanh Covid-19" - một hình thức chứng nhận đã tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 - cho những người tới quán bar hay nhà hàng.

Lý do được đưa ra là Đan Mạch đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3. Các quy định này vẫn cần sự phê chuẩn của quốc hội Đan Mạch nhưng nó phần nào cho thấy tính cấp thiết của việc ứng phó làn sóng Covid-19 mới. Từ trung bình 200 ca mỗi ngày hồi giữa tháng 9, những ngày gần đây, số ca Covid-19 ở Đan Mạch lên khoảng 2.300 ca.

Đan Mạch không phải là quốc gia duy nhất rơi vào tình huống như vậy. Trong tuần này, chính phủ Áo đã cấm người dân chưa tiêm chủng đến nhà hàng, khách sạn do số ca nhiễm tăng mạnh. Iceland cũng tái áp dụng quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội bắt buộc.

Đức cũng ghi nhận tuần có tỷ lệ mắc Covid-19 cao chưa từng thấy, khoảng 201 ca trên 100.000 người. Ở phía đông bang Sachsen, nơi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao gấp đôi so với tỷ lệ trung bình toàn quốc là 491,3, những người chưa tiêm chủng phải đối mặt với hạn chế mới, bắt đầu từ tuần này. Chỉ những người đã tiêm chủng đầy đủ hoặc có bằng chứng hồi phục sau Covid-19 mới được ăn uống và tham dự các sự kiện trong nhà, ngoại trừ trẻ em cùng các đối tượng không đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19.

Anh cũng đang chật vật đối phó làn sóng lây nhiễm mới sau nhiều tháng "tự do" vì dỡ bỏ gần như toàn bộ hạn chế. Mặc dù vậy, Anh không có ý định sớm áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế như đeo khẩu trang bắt buộc.

Chia sẻ

Theo

Dân Trí

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất