Vòng quanh thế giới

Đại gia bất động sản Úc nợ 3,6 tỷ USD, hơn 200 nhân viên mất việc tạm thời

Thanh Phúc

Bathla Group - Tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì nước Úc đang đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng.

Tập đoàn bất động sản Bathla Group đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi 213 nhân viên phải tạm thời nghỉ việc, trong lúc ban quản lý nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn để duy trì hoạt động. Doanh nghiệp đang gánh khoản nợ lên tới 3,6 tỷ USD và nếu không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ, hàng nghìn căn nhà, căn hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tại cuộc họp toàn thể nhân viên diễn ra sáng nay, Stephen Longley, giám đốc điều hành cấp cao của công ty quản lý phá sản Teneo, thông báo một số thỏa thuận tài trợ ngắn hạn đã đạt được với 5 bên cho vay.

Khoản tiền này được kỳ vọng giúp Bathla Group duy trì hoạt động trong khoảng hai tuần. Tuy nhiên, để giảm chi phí và tập trung nguồn lực, tập đoàn buộc phải lựa chọn những dự án tiếp tục triển khai.

Trong tổng số 45 công trường xây dựng của Bathla, chỉ những dự án liên quan đến các bên cho vay tham gia gói tài trợ mới được ưu tiên duy trì. Các công trường còn lại đã phải tạm dừng, kéo theo quyết định cho 213 nhân viên nghỉ việc tạm thời.

Hàng trăm nhân viên mất việc làm khi công ty phát triển bất động sản đang gặp khó khăn với khoản nợ 3,6 tỷ đô la (Ảnh: Sitthixay Ditthavong).
Hàng trăm nhân viên mất việc làm khi công ty phát triển bất động sản đang gặp khó khăn với khoản nợ 3,6 tỷ đô la (Ảnh: Sitthixay Ditthavong).

Ông Longley cho biết mục tiêu trước mắt của ban quản lý là duy trì một bộ máy hoạt động ở mức tối thiểu, đồng thời tiếp tục đàm phán với các chủ nợ nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cần thiết để đưa toàn bộ các dự án trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, khoản hỗ trợ ngắn hạn chỉ mang tính chất "cầm cự". Ban quản lý thừa nhận vẫn còn một chặng đường dài phía trước để bảo đảm nguồn vốn đủ lớn nhằm hoàn thành tất cả các dự án đang xây dựng.

Khủng hoảng của Bathla Group đã trở nên nghiêm trọng từ nhiều tuần qua. Cuối tháng 8, Teneo được chỉ định làm quản trị viên đối với các công ty thuộc tập đoàn, trong đó có công ty mẹ Universal Property Group và đơn vị xây dựng Raj & Jai Construction Pty Ltd.

Trước đó, ban quản lý cảnh báo Bathla không còn đủ tiền để duy trì hoạt động qua tuần này nếu không nhận được khoản vốn bổ sung khoảng 20 triệu USD. Một số nhân viên thậm chí được cho là đã không nhận lương trong hai tháng.

"Không giải quyết được tình hình này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa doanh nghiệp", ông Longley cảnh báo.

Theo Australian Financial Review, hơn 100 chủ nợ từng tham gia một cuộc họp khẩn để bàn về tương lai của Bathla. Chính quyền bang New South Wales cũng đang theo dõi sát tình hình nhưng chưa đồng ý cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành của công ty cho biết quyết định này được đưa ra vì “lợi ích của tất cả các bên liên quan” trong bối cảnh “một cơn bão hoàn hảo” (Ảnh: Bathla).
Giám đốc điều hành của công ty cho biết quyết định này được đưa ra vì “lợi ích của tất cả các bên liên quan” trong bối cảnh “một cơn bão hoàn hảo” (Ảnh: Bathla).

Bathla Group là tập đoàn tập trung phát triển nhà ở giá phải chăng và các dự án căn hộ tại khu vực phía Tây Sydney. Với khoản nợ được ước tính lên tới 3,6 tỷ USD, nguy cơ tập đoàn sụp đổ có thể gây ảnh hưởng tới gần 3.000 căn nhà và căn hộ đang trong quá trình phát triển.

Larry Kaine, đối tác quản lý tại Corporate Recovery Partners, đánh giá quy mô vụ quản lý phá sản Bathla là chưa từng có. Theo ông, số lượng dự án và chủ nợ liên quan khiến tác động dây chuyền từ sự sụp đổ của tập đoàn có thể đặc biệt lớn.

Trong khi đó, giám đốc điều hành Bathla Group Bhart Bhushan trước đó cho rằng doanh nghiệp rơi vào "cơn bão hoàn hảo" khi nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện cùng lúc. Doanh số bán hàng suy giảm, niềm tin tại các thị trường trọng điểm đi xuống, chi phí xây dựng tăng cao và những thay đổi trong ngân sách liên bang tháng 5 đều gây thêm sức ép lên tình hình tài chính.

Việc đạt được nguồn vốn ngắn hạn giúp Bathla có thêm thời gian, nhưng chưa thể giải quyết bài toán nợ khổng lồ. Trong những tuần tới, khả năng đạt được thỏa thuận lâu dài với các chủ nợ sẽ quyết định liệu tập đoàn có thể tiếp tục hoạt động hay phải đối mặt với một trong những vụ sụp đổ lớn nhất của ngành xây dựng – bất động sản Australia.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI