Vòng quanh Thế giới

Hơn 13.000 người chết vì COVID-19 toàn cầu, Italy và Mỹ thêm những ngày tồi tệ

My An
Chia sẻ

Italy liên tiếp có những ngày đáng buồn khi số ca tử vong tăng thêm 793 trường hợp chỉ trong một ngày, còn Mỹ cũng rơi tình cảnh tương tự khi số người mắc đã vọt lên tới ít nhất 24.148 người.

Clip: Nghẹn lòng giây phút cuối cùng của bệnh nhân COVID-19 ở Ý, cả nước hoang vắng vì bị phong tỏa

Tính đến sáng ngày 22/3, đại dịch COVID-19 “càn quét” 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 306.677 người nhiễm và cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người.

Tình hình ở Mỹ, Ý và Tây Ban Nha ngày càng xấu đi ngay cả khi đại dịch đã ổn định ở Trung Quốc , nơi dịch bệnh bùng phát ban đầu.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng lên ít nhất 24.148 người, khiến Mỹ trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch tồi tệ nhất trên thế giới. Mức độ ảnh hưởng tại Mỹ chỉ xếp sau Trung Quốc, Italy và Tây Ban Nha.

Cho đến nay, ít nhất 285 người đã chết nCoV ở Mỹ. Hầu hết các trường hợp tử vong ghi nhận ở tiểu bang Washington và New York.

45 tiểu bang trên lãnh thổ Mỹ đã đóng cửa tất cả các trường học, và các quán bar và nhà hàng cũng đã đóng cửa ở nhiều khu vực khi chính phủ cấm các cuộc họp mặt nhóm, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

California và New York, các bang chủ đạo trong nền kinh tế Mỹ, đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp không cần thiết vô thời hạn trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.

Còn tại Italy, tâm dịch ở châu Âu, liên tiếp có những ngày đáng buồn khi số ca tử vong tăng thêm 793 trường hợp trong một ngày, nâng tổng số người thiệt mạng tính tới hết ngày 21/3 lên 4.825 người. Số ca nhiễm mới tại Italy trong 24 giờ qua đã tăng thêm hơn 6.560 trường hợp, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở quốc gia Nam Âu lên gần 53.600 ca.

Vùng tâm dịch Lombardia ở miền Bắc Italy tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19 khi số ca tử vong tại đây đã lên đến 3.095 trường hợp, tăng 546 ca so với ngày 20/3 - mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 21/3, vùng Lombardia đã thông qua một loạt lệnh mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh tại vùng, trong đó có mức phạt lên đến 5.000 euro với những trường hợp không tôn trọng lệnh cấm tụ tập ở nơi công cộng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trước đó, ngày 20/3 Italy đã có 4.032 người tử vong vì nhiễm COVID-19, vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có nhiều nạn nhân thiệt mạng nhất trong đại dịch này.

Tại Tây Ban Nha, hơn 300 người qua đời vì virus trong một ngày, khiến số người tử vong vì dịch bệnh lên tới ít nhất 1.375. Tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tại nước này hiện là 25.374.

Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến gần 94.500 bệnh nhân COVID-19 hồi phục sau điều trị.

Chia sẻ

Bài viết

My An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất