Cựu Tổng thống Joe Biden vừa đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ nhằm ngăn chặn việc công bố các đoạn ghi âm và bản chép lời cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông với người viết tiểu sử cá nhân.
Theo Reuters, vụ kiện được nộp lên tòa án liên bang tại Washington D.C vào ngày 26/5, chỉ vài tuần trước thời điểm Bộ Tư pháp dự kiến chuyển giao tài liệu này cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ và tổ chức bảo thủ The Heritage Foundation vào ngày 15/6.
Các đoạn ghi âm được thực hiện tại nhà riêng của Joe Biden trong giai đoạn 2016 - 2017, khi ông trao đổi với người chấp bút cho cuốn hồi ký Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose. Cuốn sách kể lại quãng thời gian con trai cả Beau Biden chiến đấu với căn bệnh ung thư não, đồng thời hé lộ quá trình ông cân nhắc việc tranh cử tổng thống Mỹ.
Trước đó, những tài liệu này từng được sử dụng trong cuộc điều tra năm 2023 do Công tố viên đặc biệt Robert Hur phụ trách, liên quan đến cách Joe Biden xử lý các tài liệu mật. Tuy nhiên, phía điều tra sau đó quyết định không truy tố cựu tổng thống.
Trong đơn kiện mới, đội ngũ pháp lý của Joe Biden cho rằng Bộ Tư pháp trước đây từng phản đối yêu cầu công khai tài liệu từ Heritage Foundation với lý do được miễn trừ theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Tuy nhiên, sau khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng, cơ quan này bất ngờ đổi lập trường và đồng ý cung cấp hồ sơ theo yêu cầu từ Ủy ban Tư pháp Hạ viện.
Phía Joe Biden cho rằng động thái trên chỉ là cách “lách luật” để công khai các tài liệu vốn bị cấm phát hành theo quy định liên bang. Vì vậy, cựu tổng thống yêu cầu tòa tuyên bố yêu cầu của Ủy ban Tư pháp Hạ viện là “không hợp lệ” và ngăn vĩnh viễn việc phát tán các đoạn ghi âm.
Hiện Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện.
Đầu tháng này, Joe Biden từng đề nghị được tham gia vào vụ kiện giữa Heritage Foundation và Bộ Tư pháp liên quan đến các tài liệu nói trên. Tuần trước, thẩm phán đã chấp thuận để ông tham gia vụ kiện, song không cho phép ông theo đuổi các yêu cầu liên quan trực tiếp đến đề nghị của Ủy ban Tư pháp Hạ viện.