Vòng quanh Thế giới

Công ty có chế độ đãi ngộ tốt nhất thế giới và cách làm việc của họ

Chia sẻ

Hotel Quickly được coi là công ty có chế độ đãi ngộ tốt bậc nhất thế giới. Khi mà nhân viên của họ được nghỉ 3 ngày/tuần và có thể làm việc ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào mà họ cảm thấy thoải mái...

Điều hành công ty đồng nghĩa với việc chu du khắp mọi nơi. (Ảnh: Daily Mail)

Điều hành công ty đồng nghĩa với việc chu du khắp mọi nơi. (Ảnh: Daily Mail)

Công ty này đã tạo ra môi trường làm việc mơ ước cho bất cứ nhân viên nào. Người sáng lập Christian Mischler điều hành công việc của mình với một chiếc laptop, anh chỉ làm việc 250 ngày/năm.

Ảnh trên Instagram cá nhân của Christian Mischler.

Ảnh trên Instagram cá nhân của Christian Mischler.

Thậm chí, hơn 100 nhân viên của công ty được khuyến khích làm việc như thế. Họ được phép làm việc bất kể lúc nào, ở bất cứ đâu: trên bãi biển, ở khách sạn hay trên giường,…

Christian Mischler nói với news.com.au rằng nhân viên của mình không có bàn làm việc và văn phòng cố định. Họ có thể làm việc ở bất kỳ đau trong só chín văn phòng của công ty nằm rải rác trên khắp thế giới.

Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là duy trì năng suất làm việc và hoàn thành công việc của nhân viên.

Doanh nhân người Thụy Sỹ giải thích: “Nếu một nhân viên chỉ làm việc hiệu quả vào nửa đêm thì tôi sẵn sàng cho anh ta làm việc vào khoảng thời gian đó. Nếu ai đó làm việc có năng xuất cao họ chỉ cần ba ngày để hoàn thành công việc và thời gian còn lại trong tuần họ được nghỉ ngơi. Đó là văn hóa làm việc ở công ty tôi”

Instagram của Mischler cho thấy anh làm việc với laptop của mình ở bất kỳ đâu, trên một bãi biển đẹp tuyệt vời hay khu nghỉ dưỡng, trải dài từ châu Á đến khu vực Nam Thái Bình Dương.

Một bức ảnh cho thấy Mischler đang gặp khách hàng và thưởng thức những món ăn địa phương. (Ảnh: Daily Mail)

Một bức ảnh cho thấy Mischler đang gặp khách hàng và thưởng thức những món ăn địa phương. (Ảnh: Daily Mail)

Mischler khởi nghiệp với dịch vụ đặt phòng khách sạn vào phút chót qua smartphone tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. HotelQuickly hoạt động trên nhiều nền tảng, từ iOS đến Android và BlackBerry 10. Hiện phần mềm này cho phép đặt phòng tại hơn 3.000 khách sạn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, với 12 lãnh thổ và quốc gia, bao gồm: Hongkong, Singapore, Macao, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, New Zealand và Úc.

4

Việc check in ở những địa điểm sang trọng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Christian Mischler. (Ảnh: Daily Mail)

Việc check in ở những địa điểm sang trọng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Christian Mischler. (Ảnh: Daily Mail)

Dự án được thành lập vào năm 2012, nó đã thu hút hàng loạt các nhà đầu tư lớn như cựu Chủ tịch của hãng viễn thông Singtel Koh Boon Hwee, chủ tịch của hãng hàng không Singapore Airlines.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất