Vòng quanh Thế giới

Singapore: Công chức sẽ phải nghỉ việc không lương nếu không tiêm vaccine Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Theo Cơ quan Dịch vụ Công (PSD) của Singapore, đây sẽ là giải pháp cuối cùng để giải quyết tình trạng một bộ phận công chức không chịu tiêm phòng.

Nếu không tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã đủ điều kiện, công chức sẽ bị cho nghỉ việc không lương hoặc không được gia hạn hợp đồng lao động. Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông vào ngày 4/11, PSD cho biết sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho các nhân viên chưa được tiêm phòng làm việc tại nhà từ ngày 1/1/2022.

Những nhân viên chưa tiêm chủng sẽ được sắp xếp đến các phòng ban làm việc từ xa. Ngược lại, người không chịu tiêm vaccine dù đủ điều kiện về mặt y tế có thể sẽ phải chấp nhận nghỉ việc không lương, bởi họ không đủ tiêu chuẩn để điều chuyển công tác.

Bộ Y tế Singapore đã công bố quy định hôm 23/10, chỉ cho phép những người tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 270 ngày trước đó trở lại nơi làm việc từ ngày 1/1/2022. Quy định này áp dụng cho cả lĩnh vực dịch vụ công và tư nhân.Nhân viên chưa được tiêm phòng sẽ không được phép đến nơi làm việc, trừ khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất